VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG THẾ GIỚI – THỨ BẨY 14 FEB 2026
USS Gerald R. Ford đến Trung Đông hiệp đồng tác chiến với USS Abraham Lincoln. About USS Ford
Ảnh trên: USS Gerald R. Ford (CVN 78). Ảnh dưới: USS Abraham Lincoln và nhóm tác chiến đang hiện diện ở Biển Ả Rập-Hormur.
VĂN HÓA ONLINE
14/2/2026 (AP, Kai Greet)
Các Chiến đấu cơ thuộc Không đoàn Tàu sân bay số 8 của Hải quân Hoa Kỳ bay theo đội hình trên Hàng không Mẫu hạm lớn nhất thế giới, lớp Ford USS Gerald R. Ford (CVN 78), trong lễ chuyển giao quyền chỉ huy trên không của Không đoàn Mẫu hạm số 8 khi đang hoạt động trên biển Caribe, ngày 19 tháng 1 năm 2026. (Ảnh tài liệu của Hải quân Hoa Kỳ)
https://theaviationist.com/2026/02/14/gerald-r-ford-ordered-middle-east/#google_vignette
Theo nguồn tin của AP, Hàng không Mẫu hạm thứ hai của Mỹ đang được điều đến Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang.
BY Associated Press International
PUBLISHED 7:35 AM ET Feb. 13, 2026
Trong bức ảnh do Hải quân Hoa Kỳ cung cấp, Hàng không Mẫu hạm nguyên tử USS Gerald R. Ford bắt đầu chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên để kiểm tra các hệ thống hiện đại bằng động cơ riêng lần đầu tiên, ngày 8 tháng 4 năm 2017, từ Newport News, Virginia. (Chuyên viên truyền thông hạng 2 Ridge Leoni/Hải quân Hoa Kỳ qua AP, Ảnh lưu trữ)
WASHINGTON — Theo một nguồn tin thân cận với kế hoạch này, Hoa Kỳ sẽ điều Hàng không Mẫu hạm lớn nhất thế giới đến Trung Đông để hỗ trợ một Mẫu hạm khác đã có mặt tại đó, qua đó tăng cường hỏa lực của Mỹ cho những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm gây sức ép buộc Iran đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này.
Những điều cần biết
* Mẫu hạm lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, đã được lệnh di chuyển từ Biển Caribe đến Trung Đông.
* Theo một nguồn tin thân cận với vấn đề này, người đã phát biểu hôm thứ Năm với điều kiện giấu tên, thông tin này được đưa ra.
* Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc liệu có nên tiến hành hành động quân sự chống lại Iran hay không.
* Động thái này, lần đầu tiên được báo cáo bởi tờ New York Times, sẽ đưa hai Hàng không Mẫu hạm và các chiến hạm đi kèm đến khu vực khi TT Trump gia tăng áp lực lên Iran để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của nước này.
Việc triển khai Hàng không Mẫu hạm USS Gerald R. Ford đến Trung Đông diễn ra chỉ vài ngày sau khi TT Trump gợi ý rằng một vòng đàm phán khác với Iran sắp diễn ra. Các cuộc đàm phán đó đã không thành hiện thực khi một trong những quan chức an ninh hàng đầu của Tehran đến thăm Oman và Qatar trong tuần này và trao đổi thông điệp với các trung gian hòa giải của Mỹ.
Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào cũng có thể leo thang thành một cuộc xung đột khu vực khác ở Trung Đông, nơi vẫn đang chao đảo sau cuộc chiến Israel-Hamas ở Dải Gaza.
Trong khi đó, người dân Iran đang bắt đầu tổ chức tang lễ 40 ngày cho hàng nghìn người thiệt mạng trong cuộc đàn áp đẫm máu của chính quyền Tehran đối với các cuộc biểu tình trên toàn quốc hồi tháng trước, làm gia tăng áp lực nội bộ đối với Cộng hòa Hồi giáo đang bị trừng phạt nặng nề.
Việc triển khai Mẫu hạm nguyên tử Ford, lần đầu tiên được tờ New York Times đưa tin, sẽ có hai Mẫu hạm và các chiến hạm đi kèm đến khu vực.
Hiện tại, Mẫu hạm USS Abraham Lincoln và các khu trục hạm tên lửa dẫn đường đi kèm đã có mặt ở Biển Ả Rập-Hormur.
- Note: Người nói chuyện với hãng tin AP về việc triển khai này với điều kiện giấu tên để thảo luận về các hoạt động quân sự.
USS Abraham Lincoln và nhóm tác chiến đang hiện diện ở Biển Ả Rập-Hormur.
Mẫu hạm Ford từng là một phần của lực lượng tấn công Venezuela
Điều này đánh dấu một sự chuyển hướng nhanh chóng đối với USS Ford. TT Trump đã điều từ Địa Trung Hải đến vùng biển Caribbean vào tháng 10 năm ngoái khi chính quyền tăng cường sự hiện diện quân sự khổng lồ trước cuộc đột kích bất ngờ hồi tháng trước bắt giữ Tổng thống Venezuela khi đó là Nicolás Maduro.
Điều này cũng dường như trái ngược với chiến lược an ninh quốc gia của ông Trump, vốn nhấn mạnh vào Tây Bán Cầu hơn các khu vực khác trên thế giới.
Hôm thứ Năm, TT Trump cảnh báo Iran rằng việc không đạt được thỏa thuận với chính quyền của ông sẽ là "rất tai hại". Iran và Hoa Kỳ đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman tuần trước. "Tôi đoán trong tháng tới, đại loại như vậy," TT Trump nói khi trả lời câu hỏi về thời gian biểu của ông để đạt được thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. "Nó nên diễn ra nhanh chóng. Họ nên đồng ý rất nhanh chóng."
TT Trump nói với Axios hồi đầu tuần rằng ông đang cân nhắc việc điều một nhóm Hàng KHông Mẫu hạm tấn công thứ hai đến Trung Đông.
TT Trump đã có cuộc đàm phán dài với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư và cho biết ông đã nhấn mạnh với nhà lãnh đạo Israel rằng các cuộc đàm phán với Iran cần phải tiếp tục. Ông Netanyahu đang thúc giục chính quyền gây áp lực lên Tehran để thu hẹp chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm phiến quân như Hamas và Hezbollah như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào.
Mẫu hạm USS Ford bắt đầu triển khai vào cuối tháng 6 năm 2025, điều đó có nghĩa là thủy thủ đoàn sẽ được triển khai trong tám tháng sau hai tuần nữa. Mặc dù chưa rõ USS Ford sẽ ở lại Trung Đông bao lâu, nhưng động thái này khiến thủy thủ đoàn phải trải qua một đợt triển khai dài bất thường. Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.
Việc triển khai Ford diễn ra trong bối cảnh Iran đang tang thương.
Trong nước, Iran vẫn đang đối mặt với sự phẫn nộ âm ỉ về việc đàn áp rộng rãi mọi sự bất đồng chính kiến trong Cộng hòa Hồi giáo. Cơn thịnh nộ đó có thể sẽ leo thang trong những ngày tới khi gia đình những người đã khuất bắt đầu tổ chức tang lễ truyền thống kéo dài 40 ngày cho những người thân yêu.
Hiện tại, các video trực tuyến đã cho thấy những người đưa tang tập trung ở nhiều nơi khác nhau trên cả nước, cầm ảnh chân dung người thân đã khuất. Một video được cho là quay cảnh những người đưa tang tại một nghĩa trang ở tỉnh Razavi Khorasan của Iran, nơi có thành phố Mashhad, vào thứ Năm.
Tại đó, với một chiếc loa di động lớn, mọi người hát bài hát yêu nước "Ey Iran", một bài hát có từ những năm 1940 dưới thời cai trị của Shah Mohammad Reza Pahlavi. Mặc dù ban đầu bị cấm sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, chính phủ thần quyền của Iran đã phát bài hát này để kêu gọi sự ủng hộ. "Ôi Iran, một vùng đất đầy châu báu, đất nước của người tràn ngập nghệ thuật," họ hát. "Mong rằng những lời nguyền rủa xấu xa sẽ tránh xa bạn. Mong bạn sống bất tử. Hỡi kẻ thù, nếu ngươi là một khối đá granit, thì ta là sắt."
**
USS Ford dự kiến sẽ đến Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng với Iran
Trong bức ảnh do Hải quân Hoa Kỳ cung cấp, tàu USS Gerald R. Ford bắt đầu chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên để kiểm tra các hệ thống hiện đại bằng động cơ riêng lần đầu tiên, ngày 8 tháng 4 năm 2017, từ Newport News, Virginia. (Chuyên viên truyền thông hạng 2 Ridge Leoni/Hải quân Hoa Kỳ qua AP, Ảnh lưu trữ)
Senior national security correspondent
Charlie D'Agata is CBS News' senior national security correspondent. He was previously a senior foreign correspondent and has spent more than two decades covering international news for CBS.
Joe Walsh is a senior editor for digital politics at CBS News. Joe previously covered breaking news for Forbes and local news in Boston.
Updated on: February 13, 2026 / 4:39 PM EST / CBS News
https://www.cbsnews.com/news/aircraft-carrier-gerald-ford-middle-east-iran-trump/
Ba quan chức Mỹ nói với CBS News rằng Mẫu hạm USS Gerald R. Ford và các chiến hạm tác chiến dự kiến sẽ di chuyển từ vùng biển Caribbean đến Trung Đông, bổ sung thêm Mẫu hạm thứ hai vào khu vực trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.
USS Ford - Mẫu hạm tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ - dự kiến sẽ gia nhập nhóm tác chiến Mẫu hạm USS Abraham Lincoln, đã đến Trung Đông vào cuối tháng trước. Khu vực này do Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ giám sát.
Nhóm tác chiến tàu Mẫu hạm Ford đã hiện diện ở vùng biển Caribbean từ tháng 11, như một phần của việc tăng cường quân sự rộng lớn hơn gần Venezuela. Lực lượng Mỹ trong khu vực đó đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy và, tháng trước, đã bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông.
Tờ New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về sự di chuyển dự kiến của tàu Ford.
Việc triển khai theo kế hoạch diễn ra khi Tổng thống Trump gây áp lực lên Iran để đạt được thỏa thuận hạt nhân, đe dọa hành động quân sự chống lại Iran nếu nước này không đồng ý kiềm chế chương trình hạt nhân của mình. Tổng thống cũng gây áp lực lên Iran về cuộc đàn áp bạo lực đối với những người biểu tình chống chế độ vào tháng trước.
Trong bài phát biểu tại Fort Bragg, Bắc Carolina hôm thứ Sáu 13/2/2026, TT Trump nói rằng "chúng ta đã gửi một nhóm HKMH rất lớn đến Iran." Ông Trump nhắc lại rằng ông muốn đạt được một thỏa thuận với Iran, nhưng "đôi khi bạn sẽ có sự sợ hãi bởi nhưng đó là điều duy nhất thực sự có thể giải quyết được tình hình."
Tổng thống đã nhiều lần cảnh báo trong những tuần gần đây rằng một "hạm đội khổng lồ" đang trên đường đến Iran. Trong một cuộc phỏng vấn với Axios hôm thứ Ba, TT Trump nói rằng ông đang "suy nghĩ" về việc gửi thêm một nhóm Mẫu hạm tấn công đến khu vực Trung Đông. "Hoặc chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận hoặc chúng ta sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước," ông nói với Axios, dường như ám chỉ đến một loạt các cuộc tấn công của Mỹ vào các địa điểm hạt nhân của Iran hồi tháng Sáu 2025.
TT Trump nói với NBC News tuần trước rằng Lãnh tụ tối cao của Iran, A yatollah Ali Khamenei, "nên rất lo lắng." Trong khi đó, Khamenei cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ châm ngòi cho một "cuộc chiến khu vực" ở Trung Đông.
Tuần trước, đại diện của Iran và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman. Các quan chức từ cả hai nước cho biết cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp và sẽ tiếp tục.
- Kristin Brown đã đóng góp vào báo cáo này.
***
About USS Gerald R. Ford (CVN-79)
Các Chiến đấu cơ thuộc Không đoàn Tàu sân bay số 8 của Hải quân Hoa Kỳ bay theo đội hình trên Hàng không Mẫu hạm lớn nhất thế giới, lớp Ford USS Gerald R. Ford (CVN 78), trong lễ chuyển giao quyền chỉ huy trên không của Không đoàn Mẫu hạm số 8 khi đang hoạt động trên biển Caribe, ngày 19 tháng 1 năm 2026. (Ảnh tài liệu của Hải quân Hoa Kỳ)
https://theaviationist.com/2026/02/14/gerald-r-ford-ordered-middle-east/#google_vignette
Siêu Mẫu hạm mới nhất của Hải quân Mỹ đang quay trở lại Trung Đông
Published on: February 14, 2026 at 12:05 AM

https://theaviationist.com/2026/02/14/gerald-r-ford-ordered-middle-east/#google_vignette
Siêu Mẫu hạm mới nhất của Hải quân Hoa Kỳ đang quay trở lại Trung Đông sau khi đã được triệu hồi qua Đại Tây Dương để đóng quân ngoài khơi Venezuela.
Thử nghiệm sức bền lớn Khởi hành từ Norfolk, Virginia vào nửa cuối tháng 6 năm 2025, Mẫu hạm USS Gerald R. Ford (CVN-79) đã hoạt động trong nhiều tháng tại vùng biển châu Âu trước khi một sự thay đổi bất ngờ trong trọng tâm hoạt động dẫn đến việc tái triển khai Mẫu hạm và nhóm tác chiến của nó đến vùng biển Caribbean.
Sau đó, Ford, các tàu hộ tống và không đoàn của nó đã tham gia vào Chiến dịch Southern Spear và Absolute Resolve.
Sự thay đổi kế hoạch này được nhiều người dự đoán sẽ làm gác lại các kế hoạch ban đầu về các hoạt động tiếp theo của nhóm tác chiến Mẫu hạm Ford (CSG) ở châu Âu hoặc Trung Đông trong đợt triển khai hiện tại, thay vào đó sẽ trực tiếp trở về nước sau khi kết thúc các hoạt động và rời khỏi Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ (SOUTHCOM). Giờ đây chúng ta biết rằng sự trở về này sẽ không xảy ra sớm như vậy.
Một thủy thủ hải quân Mỹ ra hiệu cho trực thăng MH-60S Sea Hawk, thuộc Phi đội Trực thăng Chiến đấu trên biển số 9, khi nó vận chuyển hàng hóa lên boong tàu sân bay lớn nhất thế giới, tàu sân bay lớp Ford USS Gerald R. Ford (CVN 78), trong một cuộc tiếp tế trên biển với tàu hỗ trợ chiến đấu nhanh lớp Supply USNS Supply (T-AOE 6) ở Biển Caribe, ngày 7 tháng 2 năm 2026. (Ảnh của Hải quân Mỹ)
Khi các phương tiện truyền thông đưa tin về những tin đồn rằng các quan chức chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét việc triển khai một Mẫu hạm thứ hai trong khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM), bên cạnh Mẫu hạm USS Abraham Lincoln (CVN-72), nhiều người – bao gồm cả The Aviationist – đã chỉ ra rằng trong điều kiện lý tưởng, không có Mẫu hạm nào sẵn sàng.
Chúng tôi suy đoán hai lựa chọn khả thi nhất là Mẫu hạm Ford và Mẫu hạm USS George H. W. Bush (CVN-77), chỉ ra rằng trong trường hợp đầu tiên, việc triển khai sẽ diễn ra vào giai đoạn cuối của một chuyến hải trình gần như hoàn thành, và trong trường hợp thứ hai, Mẫu hạm vẫn chưa hoàn thành các chương trình huấn luyện cần thiết để được coi là sẵn sàng chiến đấu.
Chắc chắn có khả năng Mẫu hạm Ford sẽ đóng vai trò là biện pháp tạm thời trong khi nhóm tác chiến Mẫu hạm Bush có thể được thành lập và triển khai đầy đủ.
Hiện vẫn chưa rõ Hoa Kỳ dự định sẽ có hành động gì, nếu có, đối với Iran. Điều thú vị là, nếu so sánh lực lượng được triển khai hiện nay với lực lượng được tập trung trước Chiến tranh Iraq năm 2003, thì sự khác biệt rõ rệt sẽ ngay lập tức hiện ra về sức mạnh không quân hải quân.
Mặc dù việc triển khai Mẫu hạm thứ hai hiện nay chỉ có thể thực hiện được thông qua việc gia hạn triển khai không mấy lý tưởng, nhưng trong chiến tranh năm 2003, đã có tới 6 Mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ được triển khai đồng thời trên khắp Vịnh Ba Tư và Địa Trung Hải.
Hiện tại, nhóm tác chiến Mẫu hạm Ford (Ford CSG) đang là nơi đóng quân của Không đoàn tàu sân bay số 8 (CVW-8), bao gồm các máy bay F/A-18E Super Hornet của các phi đội tiêm kích tấn công (VFA) 31, 37 và 87, F/A-18F Super Hornet của VFA-213, EA-18G Growler của phi đội tấn công điện tử (VAQ) 142, E-2D Hawkeye của phi đội chỉ huy và kiểm soát trên không (VAW) 124, C-2A Greyhound từ phi đội hỗ trợ hậu cần hạm đội (VRC) 40, và MH-60S và MH-60R Seahawk của phi đội trực thăng chiến đấu trên biển (HSC) 9 và phi đội trực thăng tấn công hàng hải (HSM) 70 tương ứng.
Một Chiến đấu cơ tối tân E/A-18G Growler, thuộc Phi đội Tấn công Điện tử 142, cất cánh từ sàn đáp của Mẫu hạm lớn nhất thế giới, lớp Ford USS Gerald R. Ford (CVN 78), khi đang di chuyển trên biển Caribe, ngày 4 tháng 1 năm 2026. (Ảnh của Hải quân Hoa Kỳ)
Chiến cơ điện tử EA-18G Growler sẽ là một trong những tài sản quý giá nhất trong bất kỳ chiến dịch tiềm năng nào chống lại Iran, cung cấp khả năng tác chiến điện tử và trấn áp hệ thống phòng không của đối phương (SEAD) chuyên dụng mà không có bất kỳ loại máy bay nào khác trong kho vũ khí của Mỹ. Growler cũng được sử dụng trong nhóm tác chiến hạm Lincoln (Lincoln CSG), nhưng các chiến cơ bổ sung cũng đã được triển khai để hoạt động từ các căn cứ trên đất liền trong khu vực.
Bài kiểm tra sức bền quan trọng
Đối với Mẫu hạm Ford, đợt triển khai kéo dài mới – hiện có thể kéo dài từ 10 đến 11 tháng – sẽ là một thử thách nghiêm trọng đối với độ tin cậy của chiếc tàu đầu tiên thuộc loại này cũng như tinh thần của thủy thủ đoàn. Thủy thủ đoàn trên tàu sân bay, không giống như thủy thủ đoàn của các tàu nhỏ hơn, thường không thể được thay thế hàng loạt giữa chừng trong một đợt triển khai.
Với hơn 5.000 người sinh sống trên tàu trong suốt thời gian này, một nhiệm vụ như vậy sẽ là một bài toán hậu cần vô cùng phức tạp ngay cả trước khi xem xét đến việc có sẵn một lượng lớn thủy thủ đoàn thay thế như vậy.
Thượng sĩ Sammie Smith, chuyên viên phụ trách vận hành máy bay (Aircraft Handling), thuộc biên chế Không quân trên tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford (CVN 78), ra hiệu cho một máy bay F/A-18E Super Hornet thuộc Không đoàn 8, trực thuộc Phi đội tiêm kích tấn công 31, ngày 10 tháng 10 năm 2025. (Ảnh của Hải quân Hoa Kỳ do Chuyên viên Truyền thông Đại chúng bậc 2 Mariano Lopez chụp)
Trả lời phóng viên, trong đó có phóng viên của The War Zone, vào tháng 1 năm 2026, Đô đốc Daryl Caudle, Tham mưu trưởng Hải quân (CNO), cho biết: “Thứ nhất, tôi là một CNO, tôi đặt thủy thủ lên hàng đầu. Mọi người muốn có sự chắc chắn rằng họ sẽ thực hiện một đợt triển khai kéo dài bảy tháng. Khi thời gian vượt quá con số đó, nó sẽ làm xáo trộn cuộc sống, làm xáo trộn những việc như đám tang đã được lên kế hoạch, đám cưới đã được lên kế hoạch, những đứa trẻ đã được lên kế hoạch, bạn biết đấy, vì vậy, yếu tố con người của việc kéo dài thời gian triển khai, rõ ràng là tôi không thích điều đó.”
Ông nói thêm: “Về khía cạnh tài chính và khả năng sẵn sàng, chúng ta có các thỏa thuận và hợp đồng bảo trì đã được ký kết với các xưởng đóng tàu sẽ sửa chữa các tàu thuộc nhóm tác chiến đó, bao gồm cả chính tàu sân bay. Và khi những thỏa thuận đó được gắn với một thời gian cụ thể, xưởng đóng tàu mong đợi tàu sẽ có mặt đúng giờ. Tất cả những điều đó đều gây ra sự xáo trộn lớn.”
Như CNO đã gợi ý, điều này gần như chắc chắn sẽ có tác động dây chuyền đến chu kỳ sẵn sàng của tàu sân bay theo kế hoạch của Hải quân Hoa Kỳ. Ngay cả sau một đợt triển khai thông thường, những siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân này vẫn cần được bảo dưỡng đặc biệt kỹ lưỡng trước khi được tuyên bố sẵn sàng ra khơi trở lại.
Sau đợt triển khai hoạt động đầu tiên kéo dài tám tháng kết thúc vào tháng 1 năm 2024, Mẫu hạm Ford đã ngừng hoạt động hơn một năm, chỉ hoàn thành cuộc tập trận huấn luyện tổng hợp (COMPTUEX) thường lệ trước khi triển khai vào tháng 4 năm 2025. Việc đại tu dự kiến cho Mẫu hạm Ford vào năm 2026 giờ đây sẽ cần phải bị hoãn lại, có thể với chi phí khá lớn, và điều đó có nghĩa là một số nguồn lực tại xưởng đóng tàu Newport News của HII sẽ bị ràng buộc lâu hơn để phục vụ cho việc này.
Việc liên tục gia hạn thời gian triển khai trong những năm trước đối với một số Mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ, cũng như những sự chậm trễ còn lại trong việc đại tu đang diễn ra do đại dịch COVID-19, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sẵn sàng của Mẫu hạm và là một trong những lý do tại sao không có Mẫu hạm nào sẵn sàng thay thế để đảm nhận nhiệm vụ mới này.
Sau khi hoàn thành đợt triển khai cuối cùng theo lịch trình của Mẫu hạm USS Nimitz (CVN-68) và chuẩn bị di chuyển đến bờ biển phía Đông để ngừng hoạt động, Hải quân hiện chỉ còn 10 tàu sân bay đang hoạt động. Tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến khi Mẫu hạm John F. Kennedy được đưa vào biên chế trong vài năm tới. Tuy nhiên, không giống như USS Ford, USS Kennedy sẽ được bàn giao từ xưởng đóng tàu với khả năng trang bị chiến đấu cơ F-35C Lightning II.

Kai là một người đam mê hàng không, nhiếp ảnh gia và nhà văn tự do sống tại Cornwall, Anh. Họ tốt nghiệp cử nhân (danh dự) ngành Nhiếp ảnh Báo chí & Biên tập tại Đại học Falmouth. Tác phẩm nhiếp ảnh của họ đã được đăng tải trên nhiều tổ chức và ấn phẩm tin tức nổi tiếng trong nước và quốc tế, và vào năm 2022. Cô tự xuất bản một cuốn sách tập trung vào lịch sử Cornwall. Cô đam mê tất cả các khía cạnh của hàng không, cùng với các hoạt động/lịch sử quân sự, quan hệ quốc tế, chính trị, tình báo và không gian.