Tô Lâm đi Miên - Lào làm gì khi bức tranh thế giới đang đổi màu?

05 Tháng Hai 20268:15 SA(Xem: 287)

VĂN HÓA ONLINE - TRUNG QUỐC - VIỆT NAM – THỨ NĂM 05 FEB 2026


Tô Lâm đi Miên - Lào làm gì khi bức tranh thế giới đang đổi màu?


XEM THÊM:


Ông Tô Lâm có ý gì khi cho ‘rò rỉ’ tài liệu mật gọi là ‘cuộc xâm lược thứ hai của Mỹ’?

https://www.nhatbaovanhoa.com/a13297/ong-to-lam-co-y-gi-khi-cho-ro-ri-tai-lieu-mat-goi-la-cuoc-xam-luoc-thu-hai-cua-my-


*


image010Nguồn hình ảnh, CPP. Chụp lại hình ảnh, Từ trái sang phải: Chủ tịch CPP Hun Sen, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư Lào Thongloun Sisoulith cùng hội ngộ tại Phnom Penh để tăng cường hợp tác ba bên


Một bài viết hôm 5/2/2026 trên Khmer Times cho hay Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền sẽ tổ chức ba hội nghị thượng đỉnh cấp cao trong tuần này, quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Việt Nam và Lào.


Sự kiện ngoại giao này, dự kiến ​​diễn ra từ 6-7/2/2026, "được thiết kế để củng cố mối quan hệ truyền thống và tăng cường hợp tác đa phương giữa ba quốc gia láng giềng," bài báo viết.


Theo thông cáo báo chí của CPP, chương trình bao gồm hai hội nghị thượng đỉnh song phương và một cuộc gặp ba bên.


Các hoạt động ngoại giao nhằm mục đích thúc đẩy "tình hữu nghị, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau" đồng thời giải quyết các mối quan hệ giữa các đảng một cách "hiệu quả và kịp thời".


Hội nghị thượng đỉnh song phương đầu tiên sẽ có sự tham gia của Ủy ban Thường vụ CPP, do Chủ tịch Đảng kiêm Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì.


Phiên họp song phương tiếp theo sẽ có sự tham gia của lãnh đạo CPP với Bộ Chính trị Đảng Cách mạng Nhân dân Lào, do Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chủ trì.


Sự kiện sẽ kết thúc bằng một hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự tham gia của các nhà lãnh đạo hàng đầu của cả ba đảng cầm quyền.


Quan hệ Việt Nam – Campuchia trong những năm qua dù được lãnh đạo hai nước đánh giá là ổn định, bền chặt, nhưng vẫn tồn tại những nhạy cảm lịch sử và chính trị.


Năm 2024, Campuchia công bố dự án xây dựng kênh đào Phù Nam - Techo, làm dấy lên lo ngại từ nhiều chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam về các vấn đề môi trường và chính trị, dù chính phủ Việt Nam trong các phát ngôn chính thức luôn khẳng định "tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia".


image012Chụp lại hình ảnh, Kênh đào Phù Nam Techo dự kiến sẽ chạy từ sông Mekong gần Phnom Penh, đi qua sông Bassac rồi sau đó thông ra biển ở tỉnh Kep. Ảnh: Nơi sẽ diễn ra lễ động thổ đại dự án vào ngày thứ Hai 5/8.


Năm 2023, Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh đưa 500 quân tới biên giới phía đông với Việt Nam sau khi có các cáo buộc rằng các thiết bị bay không người lái (drone) của Việt Nam xâm phạm lãnh thổ Campuchia.


Về biên giới lãnh thổ, Việt Nam và Campuchi đã ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền hai nước, và đang tiếp tục đàm phán giải quyết 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc.


Vấn đề nhạy cảm mang tính lịch sử lớn nhất là cách hai nước nhìn nhận về sự kiện Việt Nam đưa quân vào Campuchia năm 1978, lật đổ chế độ Khmer Đỏ.


Việt Nam luôn khẳng định đó là hành động giải phóng Campuchia khỏi nạn diệt chủng.


Trong khi đó, một bộ phận dư luận và chính trị gia Campuchia coi đây là sự can thiệp, chiếm đóng kéo dài đến năm 1989.


Chủ đề này vẫn thường xuyên bị khơi lại trong các tranh luận chính trị nội bộ Campuchia, đặc biệt trước bầu cử.


Về kinh tế, hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch Việt Nam và Campuchia "duy trì đà tăng trưởng ổn định, trở thành điểm nhấn trong quan hệ song phương," theo truyền thông Việt Nam.


Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 11,33 tỷ USD, tăng hơn 11,7% so với năm 2024.


Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia trên toàn cầu và là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN.


Cả hai bên đang nỗ lực hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD, theo báo Nhân Dân.


(theo BBC 5/2/2026) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cp383v0ymezo