Mẫu hạm USS Lincoln đến Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran gia tăng

27 Tháng Giêng 20268:37 SA(Xem: 519)

VĂN HÓA ONLINE - HOA KỲ - TRUNG ĐÔNG - THỨ BA 27 JAN 2026


Hàng không Mẫu hạm USS Lincoln đến Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran gia tăng


VĂN HÓA ONLINE

27/1/2026 (WSJ, AP)


USS Lincoln và các khu trục hạm hộ tống sẽ cung cấp cho Tổng thống Trump thêm khả năng tấn công và phòng thủ nếu ông quyết định tiến hành tấn công Iran.


Tổng thống Donald Trump có thể ra lệnh không kích Iran vì cuộc đàn áp người biểu tình?


By Shelby Holliday

and Michael R. Gordon

Jan. 26, 2026 9:38 am ET

https://www.wsj.com/world/middle-east/us-lincoln-carrier-arrives-central-command-48977187


image013Chiến đấu cơ EA-18G Growler trên boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Thủy thủ chuyên viên truyền thông Daniel Kimmelman/Hải quân Hoa Kỳ/AP


Các giới chức Mỹ cho biết Hàng không Mẫu hạm USS Abraham Lincoln và các chiến hạm đi kèm đã tiến vào Trung Đông, cung cấp cho Tổng thống Trump thêm khả năng tấn công và phòng thủ nếu ông quyết định tiến hành tấn công Iran.


Mặc dù TT Trump đã cho biết ông vẫn đang cân nhắc hành động quân sự, nhưng việc các chiến hạm này đến diễn ra trong bối cảnh lực lượng chiến đấu được tăng cường đáng kể trong khu vực.


Năm ngoái, Ngũ Giác Đài đã rút bớt khí tài khỏi Trung Đông khi chính quyền tập trung vào Venezuela, nhưng các tài sản quân sự — bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay, một số hệ thống phòng không và các phi đội chiến đấu cơ — đang được đưa trở lại khu vực này. (the WSJ Jan 26 2026)


USS Abraham Lincoln đến Trung Đông trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Iran


KONSTANTIN TOROPIN

Mon, January 26, 2026 at 9:19 AM PST

https://www.yahoo.com/news/articles/us-aircraft-carrier-arrives-middle-171944491.html?fr=yhssrp_catchall


image016Bức ảnh này do Hải quân Hoa Kỳ cung cấp, cho thấy một máy bay Boeing F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln ở Ấn Độ Dương vào ngày 22 tháng 1 năm 2026. (Ảnh: Chuyên viên truyền thông cấp thấp Daniel Kimmelman/Hải quân Hoa Kỳ qua AP)

(ASSOCIATED PRESS)


image018Bức ảnh này do Hải quân Hoa Kỳ cung cấp, cho thấy Thủy thủ Rafael Brito đang làm nhiệm vụ canh gác trên tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln ở Ấn Độ Dương vào ngày 22 tháng 1 năm 2026. (Ảnh: Chuyên viên truyền thông cấp thấp Angel Campbell/Hải quân Hoa Kỳ qua AP)


(ASSOCIATED PRESS)


Các cuộc biểu tình ở Iran


WASHINGTON (AP) — Hàng không Mẫu hạm USS Abraham Lincoln và ba chiến hạm hộ tống đã đến Trung Đông, làm dấy lên khả năng Tổng thống Donald Trump có thể ra lệnh không kích Iran vì cuộc đàn áp người biểu tình.


Hàng không Mẫu hạm, cùng với ba khu trục hạm, “hiện đang được triển khai đến Trung Đông để thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai trên mạng xã hội.


Nhóm tác chiến này đang ở Ấn Độ Dương, Bộ Tư lệnh Trung tâm cho biết, chứ không phải ở Biển Ả Rập, giáp với Iran. Nó sẽ đưa thêm hàng nghìn binh sĩ đến khu vực này, nơi chưa có tàu sân bay nào của Mỹ kể từ khi Mẫu hạm USS Gerald R. Ford được lệnh đến vùng Caribe vào tháng 10 như một phần của chiến dịch gây áp lực lên Tổng thống Venezuela lúc bấy giờ là Nicolás Maduro.


Tuần trước, TT Trump nói với các phóng viên rằng các chiến hạm này được gửi đến khu vực “phòng trường hợp cần thiết”. “Chúng ta có một hạm đội khổng lồ đang hướng về phía đó, và có lẽ chúng ta sẽ không cần phải sử dụng nó”, ông nói.


Trước đó, ông Trump đã đe dọa hành động quân sự nếu Iran thực hiện các vụ hành quyết hàng loạt tù nhân hoặc giết hại những người biểu tình ôn hòa trong cuộc đàn áp các cuộc biểu tình ở Iran bắt đầu vào cuối tháng 12.


Theo các nhà hoạt động, ít nhất 5.973 người đã thiệt mạng và hơn 41.800 người bị giam giữ. Số người chết chính thức của Iran thấp hơn nhiều, ở mức 3.117 người.


Gần đây hơn, TT Trump dường như đã rút lại khả năng hành động, tuyên bố rằng Iran đã ngừng treo cổ 800 người biểu tình bị giam giữ. Ông không giải thích rõ nguồn gốc của tuyên bố này, mà công tố viên hàng đầu của Iran gọi là “hoàn toàn sai sự thật”. Tuy nhiên, ông Trump dường như vẫn để ngỏ các lựa chọn của mình.


Hôm thứ Năm trên chuyên cơ Không lực Một, ông nói rằng hành động quân sự mà ông đe dọa sẽ khiến các cuộc tấn công của Mỹ vào các địa điểm hạt nhân của Iran năm ngoái “trông như chuyện nhỏ” nếu chính phủ tiếp tục thực hiện các vụ hành quyết một số người biểu tình theo kế hoạch.


Hàng không Mẫu hạm USS Abraham Lincoln mang theo nhiều phi đội chiến cơ, bao gồm chiến đấu cơ F-35 Lightning II và chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet. Trong khi đó, các khu trục hạm mang theo hàng trăm tên lửa, có thể bao gồm hàng chục tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk.


Ngoài Mẫu hạm và các khí tài đi kèm, quân đội Mỹ cho biết chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle của Không quân hiện cũng đang hiện diện trong khu vực.


Các nhà phân tích theo dõi dữ liệu theo dõi chuyến bay đã nhận thấy hàng chục vận tải cơquân sự của Mỹ cũng đang hướng đến khu vực này. Hoạt động này tương tự như năm ngoái khi Mỹ điều động các khí tài phòng không, bao gồm hệ thống tên lửa Patriot, để đề phòng cuộc phản công của Iran sau vụ đánh bom ba địa điểm hạt nhân quan trọng. Iran đã phóng hơn chục tên lửa vào căn cứ không quân Al Udeid vài ngày sau các cuộc tấn công đó.