USS Gerald R. Ford 100.000 tấn, 12.000 Thủy quân Lục chiến đang tiến gần tới Venezuela

14 Tháng Mười Một 20257:33 SA(Xem: 1006)

VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG - THỨ SÁU 14 NOV 2025


USS Gerald R. Ford 100.000 tấn, 12.000 Thủy quân Lục chiến đang tiến gần tới Venezuela


image003Ảnh trên: Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện về chăm sóc nuôi dưỡng tại Phòng phía Đông của tòa Bạch Ốc, thứ Năm, ngày 13 tháng 11 năm 2025, tại Washington. (Ảnh AP/Evan Vucci); Ảnh giữa: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tổ chức họp báo tại Caracas, Venezuela, ngày 15 tháng 9 năm 2025. (Ảnh AP/Jesus Vargas, Hồ sơ); Ảnh dưới: Lãnh tụ phe đối lập ở Venezuela, bà Maria Corina Machado, 58 tuổi, sinh ngày 7 tháng 10 năm 1967 tại Caracas, Venezuela. Bà được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ sư công nghiệp, và cha bà là một doanh nhân nổi tiếng trong ngành thép Venezuela. Xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, bà trở thành mục tiêu chỉ trích của đảng Xã hội cầm quyền Venezuela.


Maria Corina Machado phát biểu trước những người ủng hộ tại một cuộc biểu tình trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Nicolas Maduro vào thứ Sáu, tại Caracas, Venezuela ngày 9 tháng 1 năm 2025. REUTERS/Gaby Oraa.


Machado đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập năm 2023 và các cuộc vận động của bà đã thu hút đông đảo người dân, nhưng lệnh cấm giữ chức vụ công đã ngăn cản bà ra tranh cử tổng thống với Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử năm 2024 và bà đã phải lẩn trốn. Cơ quan bầu cử và tòa án tối cao của đất nước cho biết Maduro, người có thời gian tại nhiệm được đánh dấu bằng một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội sâu sắc, đã thắng cử, mặc dù họ chưa bao giờ công bố kết quả chi tiết.

https://www.reuters.com/world/americas/who-is-nobel-peace-laureate-maria-corina-machado-2025-10-10/


image005Vị trí quốc gia Peru, Columbia, Brazil và Venezuela ở Nam Mỹ-vùng biển Caribe.

image007

AP Hàng không Mẫu hạm Ford tiến gần tới Venezuela để phô trương sức mạnh quân sự


By  BEN FINLEY, REGINA GARCIA CANO and KONSTANTIN TOROPIN

Updated 3:15 PM PST, November 13, 2025

https://apnews.com/article/venezuela-ford-aircraft-carrier-drugs-military-trump-a86ddc6f5f51e12c87cbd9c55978c911


image009Hàng không Mẫu hạm USS Gerald R. Ford, trên đường đến Oslojord, tại Drobak ở Na Uy, ngày 12 tháng 9 năm 2025. (Lise Aaserud/NTB Scanpix qua AP, File)


image011Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện về chăm sóc nuôi dưỡng tại Phòng phía Đông của tòa Bạch Ốc, thứ Năm, ngày 13 tháng 11 năm 2025, tại Washington. (Ảnh AP/Evan Vucci)


image013Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tổ chức họp báo tại Caracas, Venezuela, ngày 15 tháng 9 năm 2025. (Ảnh AP/Jesus Vargas, Hồ sơ)


WASHINGTON (AP) — Hàng không Mẫu hạm tiên tiến nhất của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ đến vùng biển ngoài khơi Venezuela trong vài ngày tới, một sự phô trương sức mạnh quân sự chưa từng thấy ở Mỹ Latinh trong nhiều thế hệ.


Các chuyên gia không đồng tình về khả năng máy bay chiến đấu Mỹ sẽ được phóng từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford để ném bom các mục tiêu bên trong Venezuela và tiếp tục gây sức ép buộc Tổng thống độc tài Nicolás Maduro phải từ chức. Tuy nhiên, cho dù nó có thể phục vụ mục đích đó hay chỉ tuần tra vùng Caribe trong khi Hoa Kỳ đánh bom các tàu thuyền mà họ cáo buộc buôn bán ma túy, thì sự hiện diện của Mẫu hạm 100.000 tấn này cũng đang gửi đi một thông điệp. “Đây là điểm tựa cho việc sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ một lần nữa có ý nghĩa như thế nào ở Mỹ Latinh,” Elizabeth Dickinson, nhà phân tích cấp cao của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế về khu vực Andes, cho biết. “Và nó đã gây ra rất nhiều lo ngại ở Venezuela cũng như trên toàn khu vực. Tôi nghĩ rằng mọi người đang theo dõi sự việc này với sự hồi hộp để xem Hoa Kỳ thực sự sẵn sàng sử dụng vũ lực quân sự đến mức nào.”


Sự xuất hiện sắp tới của Hàng không Mẫu hạm Ford là một thời điểm quan trọng trong chiến dịch của chính quyền Trump tại Nam Mỹ, được mô tả là một chiến dịch chống ma túy. Nó làm gia tăng sự gia tăng hỏa lực quân sự vốn đã rất lớn trong khu vực, với áp lực gia tăng từ các cuộc tập trận ném bom gần bờ biển Venezuela, các hoạt động của CIA được công khai cho phép trong nước và các cuộc tấn công bằng tàu thuyền ở vùng Caribe và Đông Thái Bình Dương khiến hơn 75 người thiệt mạng.


Hoa Kỳ từ lâu đã sử dụng Hàng không Mẫu hạm như một công cụ răn đe để gây áp lực và ảnh hưởng đến các quốc gia khác, thường không cần sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Chúng chở theo hàng ngàn thủy thủ và hàng chục Chiến đấu cơ có khả năng tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ của một quốc gia khác.


Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm thứ Năm đã chính thức đặt tên cho nhiệm vụ này là “Chiến dịch Mũi giáo Phương Nam”, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng và tính lâu dài của sự hiện diện quân sự trong khu vực. Khi Mẫu hạm Ford cập cảng, nhiệm vụ này sẽ bao gồm gần một chục chiến hạm Hải quân cùng 12.000 thủy thủ và Thủy quân Lục Chiến.


Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Tổng thống Donald Trump đang tập trung vào việc ngăn chặn ma túy xâm nhập vào Hoa Kỳ bằng cách chống lại "những kẻ khủng bố ma túy có tổ chức". "Đó là những gì ông ấy được ủy quyền. Đó là những gì quân đội đang làm. Đó là lý do tại sao tài sản của chúng tôi ở đó", ông nói với các phóng viên hôm thứ Tư sau cuộc gặp với các đối tác từ các nền dân chủ G7 tại Canada.


Tuy nhiên, Rubio cũng nói rằng Hoa Kỳ không công nhận Maduro, người bị cáo buộc rộng rãi về việc gian lận bầu cử năm ngoái, là lãnh đạo của Venezuela và gọi chính phủ này là "tổ chức trung chuyển" công khai hợp tác với những kẻ buôn bán ma túy vào Hoa Kỳ.


Một số chuyên gia cho rằng việc triển khai Mẫu hạm Ford dường như hướng đến việc thay đổi chính phủ ở Venezuela hơn là buôn bán ma túy. "Một tàu sân bay không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho việc chống lại nạn buôn bán ma túy", Dickinson nói. "Tôi nghĩ rõ ràng đó là một thông điệp hướng đến việc gây áp lực lên Caracas nhiều hơn." Bryan Clark, cựu sĩ quan tàu ngầm Hải quân và là nhà phân tích quốc phòng tại Viện Hudson, một tổ chức nghiên cứu bảo thủ, cho biết chính quyền Trump sẽ không triển khai tàu sân bay Ford "nếu họ không có ý định sử dụng nó". "Tôi nghĩ chính quyền này rất cởi mở với việc sử dụng vũ lực để đạt được các mục tiêu cụ thể", Clark nói. "Tôi nghĩ họ sẽ muốn thực sự tiến hành một số hoạt động quân sự trừ khi Maduro từ chức trong khoảng một tháng tới."


Sau khi Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth báo cáo tóm tắt với các nhà lập pháp tuần trước, Dân biểu Jim Himes, thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu tại Ủy ban Tình báo Hạ viện, cho biết họ không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy các cuộc tấn công sẽ dừng lại nhưng cũng cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào những kẻ buôn bán cocaine và không công khai có ý định lật đổ Maduro.


Mark Cancian, một đại tá Thủy quân Lục chiến đã nghỉ hưu và là cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, dự đoán các chiến hạm của Hoa Kỳ sẽ phóng tên lửa từ các tàu khác trước khi phóng bất kỳ máy bay chiến đấu nào của Mỹ. Ông cho biết Venezuela có hệ thống phòng thủ tên lửa tương đối tinh vi từ Nga, có thể gây nguy hiểm cho phi công Mỹ. "Vì họ có quá nhiều hệ thống, một số còn khá mới, và tất cả đều là hệ thống di động, nên có lẽ chúng tôi sẽ không thể mua được tất cả", Cancian nói. "Vì vậy, có một số rủi ro là chúng tôi có thể mất một số máy bay."


Venezuela huy động lực lượng ứng phó với nguy cơ bị tấn công


Chính phủ Venezuela tuần này đã công bố một đợt huy động "quy mô lớn" quân đội và dân thường để phòng thủ trước các cuộc tấn công tiềm tàng của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cho biết trong một tuyên bố rằng "các lực lượng trên bộ, trên không, trên biển, trên sông và tên lửa" sẽ là một phần của nỗ lực sẵn sàng chiến đấu kéo dài hai ngày "để đối đầu với các mối đe dọa của chủ nghĩa đế quốc".


Truyền hình nhà nước chiếu cảnh các thành viên quân đội, cảnh sát và dân quân đứng thành đội hình trên khắp đất nước. Padrino cũng có bài phát biểu, được phát sóng trên truyền hình nhà nước, đứng cạnh một hệ thống tên lửa đất đối không tại một căn cứ quân sự ở thủ đô Caracas. Maduro, người đang đối mặt với cáo buộc khủng bố ma túy tại Hoa Kỳ, khẳng định ý định của chính quyền Trump là buộc ông phải từ bỏ quyền lực.


Phe đối lập chính trị được Hoa Kỳ hậu thuẫn của Venezuela đã tái khẳng định lời hứa về một cuộc thay đổi chính phủ sắp xảy ra. David Smilde, giáo sư Đại học Tulane, người đã nghiên cứu Venezuela hơn 30 năm, cho biết quân đội Hoa Kỳ không có đủ nhân lực trong khu vực, ngay cả khi có Mẫu hạm, để thực hiện một cuộc xâm lược. "Điều này phù hợp với mong muốn thể hiện sức mạnh đáng tin cậy, điều mà họ đã có", Smilde nói về tàu sân bay. "Nó không thay đổi phương trình. Tôi không nghĩ rằng việc nó ở đó có nghĩa là họ nhất thiết phải tấn công. Nó chỉ có nghĩa là Trump và Hegseth vẫn chưa quên điều này, và họ vẫn đang nỗ lực tạo ra sự thay đổi chế độ thông qua một màn phô trương vũ lực." Smilde cho biết phe đối lập chính trị của Venezuela từ lâu đã nói với các quan chức Hoa Kỳ rằng "chỉ cần một mối đe dọa vũ lực đáng tin cậy" sẽ khiến chính phủ của Maduro sụp đổ”. Ông nói, đối với Trump, đó sẽ là kết quả tốt nhất của chiến dịch này.


Phản đối về tình báo


Các hành động của Hoa Kỳ đã vấp phải sự phản đối trong khu vực, tại Quốc hội và các tổ chức nhân quyền. Tuy nhiên, tuần trước, các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu bác bỏ dự luật nhằm hạn chế khả năng phát động một cuộc tấn công vào Venezuela của Trump.


Tổng thống Colombia Gustavo Petro, người gần đây đã bị Hoa Kỳ trừng phạt vì cáo buộc hỗ trợ buôn bán ma túy, hôm thứ Ba đã tuyên bố ông sẽ cắt đứt việc chia sẻ thông tin tình báo với đồng minh lâu năm ở Bắc Mỹ này cho đến khi các cuộc không kích chấm dứt. Tuy nhiên, ông đã dịu giọng vào ngày hôm sau, nói rằng việc chia sẻ sẽ tiếp tục miễn là các cơ quan đảm bảo rằng thông tin này sẽ không được sử dụng cho các hành động gây nguy hiểm cho nhân quyền.


Ngoại trưởng Rubio đã bác bỏ các báo cáo cho rằng Vương quốc Anh đã dừng một số hoạt động chia sẻ thông tin tình báo trong khu vực do lo ngại về các cuộc không kích, nói rằng các tài sản của Hoa Kỳ trong khu vực cung cấp những thông tin đó.


Hoa Kỳ không "yêu cầu bất kỳ ai giúp đỡ chúng tôi trong những gì chúng tôi đang làm - trong bất kỳ lĩnh vực nào. Và điều đó bao gồm cả quân đội", ông nói.


Tuy nhiên, Mexico đang tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong việc nhắm mục tiêu vào nạn buôn bán ma túy. Tổng thống Mexico bà Claudia Sheinbaum cho biết hôm thứ Năm rằng chính quyền của bà đã đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ để hải quân Mexico chặn các tàu thuyền ở vùng biển quốc tế gần Mexico mà Hoa Kỳ cáo buộc là chở ma túy nhằm tránh các cuộc tấn công khác ngoài khơi bờ biển nước này.


Một tình huống kiểu sử dụng hoặc mất'


Mẫu hạm Ford, ban đầu được triển khai đến Biển Địa Trung Hải, nằm trong khu vực Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ nhưng chưa có mặt tại vùng biển Caribe. Một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết Mẫu hạm này đang ở giữa Đại Tây Dương vào thứ Năm (13/11/2025).


Clark cho biết việc Mẫu hạm Ford đến Nam Mỹ sẽ có tác động tối thiểu đến chi phí và khả năng sẵn sàng chiến đấu trong ngắn hạn vì nó vẫn còn một hoặc hai tháng nữa trong lịch trình triển khai thường xuyên.


Cancian, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết Hoa Kỳ không thể để Mẫu hạm Ford "lảng vảng quanh vùng biển Caribe" quá lâu. Nó là một tài sản quân sự mạnh mẽ đến mức có thể cần đến ở những nơi khác, chẳng hạn như Trung Đông. "Đây là tình huống kiểu 'sử dụng hoặc mất'", ông nói.


___ Garcia Cano đưa tin từ Caracas, Venezuela.


* VÀI NÉT VỀ LÃNH ĐẠO ĐỐI LẬP Maria Corina Machado


Maria Corina Machado, 58 tuổi, sinh ngày 7 tháng 10 năm 1967 tại Caracas, Venezuela. Bà được đào tạo bài bản về kỹ sư công nghiệp, và cha bà là một doanh nhân nổi tiếng trong ngành thép Venezuela. Xuất thân từ tầng lớp thượng lưu đã khiến bà trở thành mục tiêu chỉ trích của đảng Xã hội cầm quyền Venezuela.


Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado phát biểu trước những người ủng hộ tại một cuộc biểu tình trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Nicolas Maduro vào thứ Sáu, tại Caracas, Venezuela ngày 9 tháng 1 năm 2025. REUTERS/Gaby Oraa Mua bản quyền cấp phép


BÀ ẤY TRỐN KHI NÀO? Machado đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập năm 2023 và các cuộc vận động của bà đã thu hút đông đảo người dân, nhưng lệnh cấm giữ chức vụ công đã ngăn cản bà ra tranh cử tổng thống với Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử năm 2024 và bà đã phải lẩn trốn. Cơ quan bầu cử và tòa án tối cao của đất nước cho biết Maduro, người có thời gian tại nhiệm được đánh dấu bằng một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội sâu sắc, đã thắng cử, mặc dù họ chưa bao giờ công bố kết quả chi tiết.


https://www.reuters.com/world/americas/who-is-nobel-peace-laureate-maria-corina-machado-2025-10-10/