VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI 2 -VIỆTNAM - CHỦ NHẬT 09 NOV 2025
Nam Mỹ: Vài nghị sĩ đảng Cộng Hòa ‘phản thùng’ chiến dịch Caribe-Venezuela của TT Trump
Capital. Ảnh Lý Kiến Trúc chụp ngày 30/4/2005.
VĂN HÓA ONLINE
09/11/2025
Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu hạn chế khả năng tấn công Venezuela của Trump
* Vài ông nghị sĩ Cộng Hòa ‘phản thùng’ bàn ngang đâm ngang hông TT Trump.
* "Dường như có một mớ hỗn độn như chuồng lợn đang xuất hiện trong cửa hàng chính sách", Thượng nghị sĩ Tom Cotton, một nghị sĩ Cộng hòa đến từ Arkansas.
* Nhìn lại bức hình cũ quang cảnh các ông nghị chạy trốn như vịt.
https://www.nhatbaovanhoa.com/a10441/nuoc-my-dai-loan-ai-vo-tay-
Updated 7:46 PM PST, November 6, 2025
https://apnews.com/article/trump-venezuela-strikes-congress-6c0061bf5a9c417e66f76fcc6ee57405
Chủ tịch Ủy ban, Thượng nghị sĩ Jim Risch, Đảng Cộng hòa-Idaho, chủ trì phiên điều trần đề cử của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện tại Đồi Capitol, Thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2025, tại Washington. (Ảnh AP/Rod Lamkey, Jr.)
WASHINGTON (AP) — Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu bác bỏ dự luật hôm thứ Năm 06/11/2025, dự luật này sẽ hạn chế khả năng Tổng thống Donald Trump phát động một cuộc tấn công vào Venezuela, trong bối cảnh Đảng Dân chủ thúc ép Quốc hội đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong chiến dịch tranh cử đầy rủi ro của Trump nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.
Các nhà lập pháp, bao gồm cả những thành viên cấp cao của Đảng Cộng hòa, đã yêu cầu chính quyền Trump cung cấp cho họ thêm thông tin về các cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ nhằm vào các tàu buôn lậu ma túy bị cáo buộc ở Biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm, về dự luật về cơ bản sẽ ngăn chặn một cuộc tấn công vào lãnh thổ Venezuela mà không cần sự cho phép của Quốc hội, cho thấy Đảng Cộng hòa sẵn sàng tạo điều kiện cho Trump tiếp tục tăng cường lực lượng hải quân trong khu vực.
"Tổng thống Trump đã có hành động quyết đoán để bảo vệ hàng ngàn người Mỹ khỏi các loại ma túy gây chết người", Thượng nghị sĩ Jim Risch, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết.
Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu vẫn cho phép Đảng Dân chủ gây sức ép với các đồng nghiệp Đảng Cộng hòa về những lời đe dọa của Trump đối với Venezuela.
Dự luật đã không được thông qua với tỷ lệ 49-51, với Thượng nghị sĩ Rand Paul của Kentucky và Lisa Murkowski của Alaska là những nghị sĩ Cộng hòa duy nhất bỏ phiếu thuận.
Hoa Kỳ đang tập hợp một lực lượng lớn bất thường, bao gồm cả Hàng không Mẫu hạm tiên tiến nhất của Mỹ, tại Biển Caribe, khiến nhiều người kết luận rằng Trump có ý định vượt ra ngoài việc chỉ chặn các tàu buôn cocaine.
Cho đến nay, chiến dịch này đã giết chết ít nhất 69 người trong 17 cuộc không kích được biết đến, vụ mới nhất được thực hiện vào thứ Năm nhằm vào một tàu ở Caribe.
"Thực sự là một bí mật công khai rằng điều này liên quan nhiều hơn đến khả năng thay đổi chế độ", Thượng nghị sĩ Adam Schiff, một đảng viên Dân chủ California, người đã thúc đẩy nghị quyết, cho biết. "Nếu đó là hướng đi của chính quyền, nếu đó là điều chúng ta đang mạo hiểm - tham gia vào một cuộc chiến - thì Quốc hội cần phải lên tiếng về vấn đề này."
Một số đảng viên Cộng hòa lo ngại về chiến dịch Caribe
Giới lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã gây sức ép hôm thứ Năm để đảm bảo dự luật này thất bại, nhưng một số thượng nghị sĩ vẫn cân nhắc kỹ lưỡng lá phiếu của mình.
Thượng nghị sĩ Thom Tillis, một đảng viên Cộng hòa khác đến từ Bắc Carolina, một người cũng đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết, cho biết ông vẫn còn nghi ngờ về chiến dịch. Ông chỉ ra rằng việc thay đổi địa điểm triển khai tàu sân bay rất tốn kém và đặt câu hỏi liệu số tiền đó có thể được sử dụng tốt hơn tại biên giới Mỹ-Mexico để ngăn chặn nạn buôn bán fentanyl hay không.
Tilis nói rằng nếu chiến dịch tiếp tục trong vài tháng nữa, "thì chúng ta phải có một cuộc thảo luận thực sự về việc liệu chúng ta có đang tham gia vào một loại chiến tranh lai hay không."
Thượng nghị sĩ Todd Young, một đảng viên Cộng hòa đến từ Indiana, cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã bỏ phiếu chống lại dự luật này vì ông không tin rằng nó "cần thiết hoặc phù hợp vào thời điểm này". Nhưng ông nói thêm rằng ông "băn khoăn về nhiều khía cạnh và giả định của hoạt động này và tin rằng nó trái ngược với đa số người Mỹ muốn quân đội Hoa Kỳ ít vướng vào các cuộc xung đột quốc tế hơn."
Nỗ lực thúc đẩy sự giám sát của Quốc hội
Khi chính quyền Trump tái cấu trúc các ưu tiên của Hoa Kỳ ở nước ngoài, cảm giác thất vọng ngày càng tăng trong các nhà lập pháp, bao gồm cả một số nghị sĩ Cộng hòa, những người lo ngại về những động thái gần đây của Ngũ Giác Đài.
Tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào đầu ngày thứ Năm, Thượng nghị sĩ Roger Wicker, chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho biết nhiều thượng nghị sĩ có "mối quan ngại nghiêm trọng về văn phòng chính sách của Ngũ Giác Đài " và Quốc hội không được tham vấn về các hành động gần đây như tạm dừng hỗ trợ an ninh cho Ukraine, giảm số lượng quân đội Hoa Kỳ tại Romania và việc xây dựng Chiến lược Quốc phòng Quốc gia.
Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã hướng sự phẫn nộ của họ vào văn phòng chính sách của Bộ Quốc phòng, do Elbridge Colby lãnh đạo, một quan chức đã ủng hộ việc Hoa Kỳ giảm bớt sự tham gia vào các liên minh quốc tế.
"Dường như có một mớ hỗn độn như chuồng lợn đang xuất hiện trong cửa hàng chính sách", Thượng nghị sĩ Tom Cotton, một nghị sĩ Cộng hòa đến từ Arkansas, chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết trong một phiên điều trần khác của Ủy ban Quân vụ vào đầu tuần này.
Trong bối cảnh sự phản kháng ngày càng gia tăng tại Đồi Capitol, chính quyền Trump đã tăng cường tiếp cận các nhà lập pháp.
Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã tổ chức một cuộc họp báo mật cho các nhà lãnh đạo Quốc hội hôm thứ Tư. Theo các nhà lập pháp trong cuộc họp, các quan chức đã cung cấp chi tiết về thông tin tình báo được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền và cho phép các thượng nghị sĩ xem xét cơ sở pháp lý cho các cuộc tấn công, nhưng không thảo luận về việc liệu họ có tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào Venezuela hay không.
Tuy nhiên, Đảng Dân chủ đã thử thách sự bất an của Đảng Cộng hòa bằng cách thúc đẩy việc bỏ phiếu về khả năng tấn công Venezuela theo Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh năm 1973, vốn nhằm mục đích tái khẳng định quyền lực của Quốc hội đối với việc tuyên chiến.
Một cuộc bỏ phiếu về quyền hạn chiến tranh trước đó liên quan đến các cuộc tấn công vào tàu thuyền trên vùng biển quốc tế cũng đã thất bại vào tháng trước với tỷ lệ phiếu 48-51, nhưng Thượng nghị sĩ Tim Kaine của Virginia, người đã thúc đẩy dự luật này, cho biết ông vẫn có kế hoạch thúc đẩy thêm các cuộc bỏ phiếu. "Chúng ta không nên tham chiến mà không có sự bỏ phiếu của Quốc hội. Sinh mạng của quân đội chúng ta đang bị đe dọa", Kaine phát biểu tại hội trường.
Đảng Dân chủ cũng lập luận rằng chính quyền Trump đang sử dụng một biện pháp pháp lý yếu kém cho một chiến dịch quân sự mở rộng, gây nguy hiểm cho quân đội Hoa Kỳ và danh tiếng của quốc gia. Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong ủy ban Quân vụ, cáo buộc Trump đang tham gia vào "bạo lực mà không có mục tiêu chiến lược" trong khi không thực hiện các hành động thực sự giải quyết vấn nạn buôn lậu fentanyl. "Bạn không thể dùng bom để thoát khỏi cuộc khủng hoảng ma túy", ông nói.
* STEPHEN GROVES Groves đưa tin về Quốc hội cho The Associated Press.