Điện đàm sơ bộ: Ông Trump-Ông Lâm thương thảo về thuế quan; Chung kết: Ông Trump sẽ tới Hà Nội ký hiệp ước bạc tỷ?

03 Tháng Bảy 20254:22 CH(Xem: 636)

VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN 2 - THỨ NĂM 03 JULY 2025


Điện đàm sơ bộ: Ông Trump-Ông Lâm thương thảo về thuế quan; Chung kết: Ông Trump sẽ tới Hà Nội ký hiệp ước bạc tỷ?


* Tựa của VHO


- 02/7/2025: Điện đàm sơ bộ giữa hai ông Trump và Tô Lâm.


- Hà Nội ‘mời’ Tổng thống Donald Trump đến ‘thăm’ VN.


- Lập lại kịch bản vùng Vịnh: “Hào quang bạc tỷ lấp lánh ở Đông Nam Á”


https://www.nhatbaovanhoa.com/a12879/ukraine-russia-war-hoi-nghi-dinh-chien-se-dam-chan-tai-cho-o-istanbul-putin-khong-du-trump-khong-du-vi-dang-ban-hao-quang-nghin-

image003

VĂN HÓA ONLINE

03/7/2025


Dưới đây là hai bản tin của Reuters và CNN về cú điện đàm giao dịch thương mại và thuế quan Việt-Mỹ:


Reuters: Trump và Lâm thảo luận về thỏa thuận thuế quan hai bên, sẽ sớm gặp nhau


By Khanh Vu and Francesco Guarascio

April 4, 20259:48 AM PDTUpdated April 4, 2025

https://www.reuters.com/markets/asia/vietnam-foreign-ministry-says-regrets-us-tariff-decision-2025-04-04/


image005Các container vận chuyển được chất lên tàu tại một cảng ở thành phố Hải Phòng, Việt Nam ngày 12 tháng 7 năm 2018. REUTERS/Kham/Ảnh lưu trữ


Tóm tắt


• Các công ty


• Lam của Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan, yêu cầu Hoa Kỳ làm như vậy


• Các nhà lãnh đạo đồng ý sớm gặp nhau tại Việt Nam, Lam cho biết


• Việt Nam tìm cách né thuế quan 46% đối với hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ


• Trump cho biết cuộc gọi với Lam 'rất hiệu quả'


image007Tổng thống Donald Trump phát biểu với báo chí trên Không lực Một khi ông di chuyển từ Ochopee, Florida, đến Căn cứ chung Andrews, Maryland, vào ngày 01 tháng 7 năm 2025. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP qua Getty Images


HÀ NỘI, ngày 4 tháng 4 (Reuters) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm đã nhất trí vào thứ Sáu 04/7/2025 để thảo luận về một thỏa thuận xóa bỏ thuế quan, cả hai nhà lãnh đạo đều cho biết sau một cuộc điện đàm mà Trump nói là "rất hiệu quả", khi Hà Nội đẩy mạnh chiến dịch né thuế 46%.


Vài ngày trước khi Trump công bố mức thuế quan có đi có lại gây ảnh hưởng nặng nề đến Việt Nam, quốc gia này đã cắt giảm một số mức thuế như một phần của một loạt các nhượng bộ đối với Hoa Kỳ, bao gồm cả cam kết mua thêm hàng hóa của Hoa Kỳ như máy bay và các sản phẩm nông nghiệp.


TỔNG THỐNG Trump nói: "Vừa có cuộc gọi rất hiệu quả với Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã nói với tôi rằng Việt Nam muốn cắt giảm Thuế quan xuống mức KHÔNG nếu họ có thể đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ", Trump viết trên nền tảng xã hội Truth của ông. "Tôi thay mặt đất nước cảm ơn ông ấy và nói rằng tôi mong muốn có một cuộc gặp trong tương lai gần", Trump nói thêm.


Ông Tô Lâm đã xác nhận cuộc gọi và cam kết cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa của Hoa Kỳ. "Đồng thời (Lâm) đề xuất rằng Hoa Kỳ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam", một báo cáo trên cổng thông tin chính phủ Việt Nam được công bố ngay sau bài đăng của Trump.


Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán "sớm ký một thỏa thuận song phương" về thuế quan, chính phủ Việt Nam cho biết, đồng thời cho biết Trump đã chấp nhận lời mời đến thăm Việt Nam.


 Quốc gia Đông Nam Á này, nơi đóng vai trò là cơ sở sản xuất chính của nhiều công ty phương Tây, đã có thặng dư thương mại với Washington vượt quá 123 tỷ đô la vào năm ngoái. Cổ phiếu của Nike (NKE.N) , mở tab mới, Adidas (ADSGn.DE), mở tab mới và Puma (PUMG.DE) , mở tab mới giảm mạnh sau khi Việt Nam bị áp thuế 46% vào thứ Tư, vì quốc gia này là nơi có các hoạt động sản xuất lớn cho các nhà sản xuất giày toàn cầu.


Nhưng một số đã đảo ngược hướng đi sau bài đăng của Trump vào thứ Sáu. Nếu không có thỏa thuận, mức thuế 46% của Hoa Kỳ sẽ áp dụng cho hàng nhập khẩu từ Việt Nam từ ngày 9 tháng 4.


Chỉ số chứng khoán chuẩn của quốc gia này (VNI) , mở tab mới đã giảm 8,1% kể từ khi Trump công bố mức thuế cách đây hai ngày.


Theo một tài liệu mà Reuters có được, Việt Nam đã chuẩn bị cử một phái đoàn đến Hoa Kỳ vào tuần tới, có thể sẽ ký kết một thỏa thuận về việc mua máy bay Boeing của một hãng hàng không Việt Nam.


Riêng Campuchia cũng đã yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ vào thứ Sáu hoãn mức thuế 49% đối với các sản phẩm của mình.


Mức thuế quan qua lại của Hoa Kỳ đối với Campuchia và Việt Nam nằm trong số những mức thuế cao nhất.


"Campuchia đề xuất đàm phán với chính quyền của Trump vào thời điểm thuận tiện sớm nhất", Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết trong một lá thư gửi Trump, được Reuters xem.


Báo cáo của Khanh Vu và Francesco Guarascio; báo cáo bổ sung của Phuong Nguyen; Biên tập bởi John Mair, Tomasz Janowski và Andrew Heavens


CNN: Trump tuyên bố thỏa thuận thương mại của Hoa Kỳ với VN


By Elisabeth Buchwald and Alejandra Jaramillo, CNN

Updated 8:13 PM EDT, Wed July 2, 2025

https://www.cnn.com/2025/07/02/business/trade-deal-vietnam-trump


image009Công nhân nhà máy may VN đang khâu trang phục tại một nhà máy ở Thành phố Hồ Chí Minh. Huu Kha/AFP/Getty Images


CNN — 


Trong khi thời gian đang trôi nhanh, Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Tư 02/7/2025 rằng Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam, hoàn thành thỏa thuận quan trọng thứ ba của chính quyền trước thời hạn tự áp đặt là ngày 9 tháng 7.


Tuy nhiên, tình hình thương mại toàn cầu vẫn còn nhiều biến động. "Tôi vừa đạt được Thỏa thuận thương mại với Việt Nam", Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.


Trong bài đăng tiếp theo công bố thêm thông tin chi tiết, Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ áp dụng mức thuế 20% đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ và mức thuế 40% đối với "hàng trung chuyển".


Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cho biết trong bài đăng trên X vào chiều thứ Tư rằng mức thuế "trung chuyển" có nghĩa là "nếu một quốc gia khác bán sản phẩm của họ thông qua các sản phẩm do Việt Nam xuất khẩu sang chúng tôi họ sẽ phải chịu mức thuế 40%".


Mức thuế 20% gấp đôi mức thuế tối thiểu hiện tại mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với hàng hóa từ  Việt Nam và hầu như mọi quốc gia khác.


"Đổi lại, Việt Nam sẽ làm một điều mà họ chưa từng làm trước đây, đó là trao cho Hoa Kỳ QUYỀN TIẾP CẬN TOÀN BỘ với Thị trường Thương mại của VN", ông Howard Lutnick nói thêm.


“Nói cách khác, họ sẽ ‘MỞ THỊ TRƯỜNG CHO HOA KỲ’, nghĩa là chúng tôi sẽ có thể bán sản phẩm của mình vào Việt Nam với mức Thuế quan KHÔNG”.


Hiện vẫn chưa rõ thỏa thuận đã được hoàn tất hay Việt Nam đã đồng ý với những gì Trump tuyên bố.


Hãng thông tấn nhà nước Việt Nam, Vietnam News, đưa tin rằng Tổng Bí thư Tô Lâm và Trump đã nói chuyện qua điện thoại vào thứ Tư 02/7/2025 để vá víu các điều khoản của thỏa thuận, được hãng tin này gọi là khuôn khổ.


Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã không trả lời yêu cầu bình luận của CNN. Trong cuộc gọi. “Tô Lâm đề xuất rằng Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đối với một số sản phẩm công nghệ cao”, hãng này đưa tin.


Trong nhiều tháng, Trump và chính quyền của ông đã nói rằng các quốc gia đang xếp hàng để thực hiện các thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Nhưng, trước ngày 9 tháng 7, khi lệnh tạm dừng 90 ngày đối với thuế quan “có đi có lại” kết thúc và mức thuế lên tới 50% có thể có hiệu lực, thì hầu như vẫn im lặng. Việc khôi phục lại mức thuế quan lịch sử đó có nguy cơ làm rung chuyển thị trường tài chính và kế hoạch của các doanh nghiệp.


Thuế quan đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ tăng lên mức tối thiểu là 46% nếu mức thuế mà Trump công bố vào tháng 4 vẫn được giữ nguyên. Thuế quan đối với Việt Nam nằm trong số những mức thuế cao nhất mà ông công bố.


Tòa Bạch Ốc vẫn chưa công bố bất kỳ tài liệu nào nêu chi tiết về thỏa thuận mà Trump công bố vào sáng thứ Tư.


"Chúng tôi vẫn đang soạn thảo thông cáo báo chí", Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Michael Faulkender nói với CNBC vào chiều thứ Tư. Ông cho biết thông cáo báo chí "có thể" sẽ được công bố vào cuối ngày giao dịch thứ Tư, thường là 4 giờ chiều theo giờ miền Đông.


Faulkender không trả lời liệu mức thuế quan 20% có được áp dụng thêm vào mức thuế quan 10% đã có hiệu lực đối với hàng hóa từ Việt Nam hay không hoặc liệu 20% có phải là mức thuế mới hay không.