VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI-VIỆTNAM 1 - THỨ BẨY 28 JUNE 2025
(trái) Hun Sen, nguyên thủ tướng Cam Bốt, hiện là Chủ tịch Thượng Viện; (phải) đương kim thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh liên kết minh họa.
Hàng chục nghìn dân Thái Lan tụ tập trước Nhà Chính phủ ở Bangkok sáng 19/6/2025, kêu gọi thủ tướng Thái từ chức. Cảnh sát Thái ước tính khoảng 17,000 người biểu tình. Getty Images.
Hàng nghìn dân biểu tình ở Bangkok yêu cầu thủ tướng Thái từ chức vì cuộc gọi Hun Sen (ông chú) cho rò rỉ
VĂN HÓA ONLINE
28/6/2025
(theo AP)
Updated 3:34 AM PDT, June 28, 2025
Hàng nghìn người dân Thái Lan tập trung ở thủ đô Bangkok biểu tình đòi đương kim thủ tướng Thái Shinawatra từ chức vì cuộc gọi phone cho Hun Sen bị (ông chú) này cho rò rỉ. (AP/video)
BANGKOK (AP) — Hàng nghìn người đã tập trung tại thủ đô Thái Lan vào thứ Bảy để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra từ chức, một phần của tình trạng hỗn loạn chính trị đang diễn ra do cuộc điện thoại bị rò rỉ với cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen.
Paetongtarn phải đối mặt với sự bất mãn ngày càng tăng về cách xử lý tranh chấp biên giới gần đây với Campuchia liên quan đến một cuộc đối đầu vũ trang vào ngày 28 tháng 5. Một người lính Campuchia đã thiệt mạng trong một khu vực tranh chấp tương đối nhỏ.
Cuộc điện thoại được ghi âm với Hun Sen là trọng tâm của cuộc biểu tình vào thứ Bảy và đã gây ra một loạt các cuộc điều tra ở Thái Lan có thể dẫn đến việc cách chức Paetongtarn.
Sự phẫn nộ về cuộc gọi chủ yếu xoay quanh những bình luận của Paetongtarn đối với một chỉ huy quân đội khu vực thẳng thắn và những nỗ lực được cho là của bà nhằm xoa dịu Hun Sen, chủ tịch Thượng viện Campuchia hiện tại, để giảm bớt căng thẳng ở biên giới.
Theo ước tính của cảnh sát Bangkok, tính đến tối thứ Bảy, đã có khoảng 17.000 người biểu tình tham gia cuộc biểu tình. Mặc dù có mưa như trút nước vào buổi chiều, họ vẫn giương cao quốc kỳ và biểu ngữ xung quanh Tượng đài Chiến thắng ở trung tâm Bangkok khi những người phát ngôn thay phiên nhau chỉ trích chính phủ.
Những người tham gia, nhiều người trong số họ đến vào buổi sáng, hô vang khẩu hiệu, hát và nhảy theo những bài hát dân tộc chủ nghĩa. "Với trái tim của một người Thái, chúng tôi chưa bao giờ có một thủ tướng nào yếu đuối như vậy", Tatchakorn Srisuwan, 47 tuổi, một hướng dẫn viên du lịch đến từ tỉnh Surat Thani cho biết. "Chúng tôi không muốn xâm lược bất kỳ ai, nhưng chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi là người Thái và chúng tôi muốn bảo vệ chủ quyền của Thái Lan".
Có rất nhiều gương mặt quen thuộc từ một nhóm bảo thủ, ủng hộ hoàng gia được gọi là Áo vàng. Họ là kẻ thù lâu năm của cha Paetongtarn, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người được cho là có mối quan hệ thân thiết với Hun Sen và đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006.
Các cuộc biểu tình do Áo vàng tổ chức cũng đã giúp lật đổ chính phủ được bầu của em gái Thaksin, Yingluck Shinawatra, trong một cuộc đảo chính năm 2014.
"Chúng tôi không muốn xâm lược bất kỳ ai, nhưng chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi là người Thái và chúng tôi muốn bảo vệ chủ quyền của Thái Lan".
Có nhiều gương mặt quen thuộc từ một nhóm bảo thủ, ủng hộ hoàng gia được gọi là Áo vàng.
Họ là kẻ thù lâu năm của cha của bà thủ tướng Paetongtarn, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người được cho là có mối quan hệ thân thiết với Hun Sen và đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006.
Các cuộc biểu tình do Áo vàng tổ chức cũng đã giúp lật đổ chính phủ được bầu của em gái Thaksin, Yingluck Shinawatra, trong một cuộc đảo chính năm 2014.
Ảnh trên: (trái) Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet, con của Hun Sen và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn duyệt hàng quân danh dự. (Nếu không có lời chú thích ảnh trên, người ta sẽ cho đây là một ‘showbiz’ trình diễn thời trang của một ca sĩ hay nhà thiết kế thời trang!!!
Hun Sen phát biểu
Hun Sen hôm thứ Bảy 28/6/2025 cho biết hành động biên giới của quân đội Thái Lan là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia, bất chấp thiện chí của đất nước trong nỗ lực giải quyết vấn đề biên giới.
Hun Sen, nguyên thủ tướng Cam Bốt, hiện là chủ tịch Thượng Viện Cam Bốt mặc áo lính đeo quân hàm 5 sao (thống tướng) họp báo hôm thứ Năm 26/6/2025 khi đi thăm thị trấn Odda Meanchey Province gần biên giới Cam Bốt- Thái Lan (AKP via AP). (VN chưa có ông thống tướng nào).
"Nước Campuchia tội nghiệp này đã phải chịu đựng sự xâm lược, chiến tranh và diệt chủng của nước ngoài, bị bao vây, cô lập và xúc phạm trong quá khứ, nhưng giờ đây Campuchia đã vươn lên ngang hàng với các quốc gia khác", Hun Sen phát biểu trước hàng nghìn khán giả tại lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền lâu năm của ông tại thủ đô Phnom Penh.
Có một lịch sử lâu dài về tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia. Thái Lan vẫn còn bàng hoàng về phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế năm 1962 trao cho Campuchia vùng lãnh thổ tranh chấp nơi có ngôi đền Preah Vihear lịch sử. Đã có những cuộc đụng độ lẻ tẻ nhưng nghiêm trọng ở đó vào năm 2011. Phán quyết của tòa án Liên hợp quốc đã được tái khẳng định vào năm 2013, khi Yingluck là thủ tướng.
Di tích ngôi đền Preah Vihear gần biên giới Thái Lan – Cam Bốt.
Rạn nứt chính trị và các cuộc điều tra Vụ bê bối đã phá vỡ chính phủ liên minh mong manh của thủ tướng Paetongtarn, khiến Đảng Pheu Thai của bà mất đi đối tác lớn nhất, Đảng Bhumjaithai.
Sự ra đi của đảng này khiến liên minh gồm 10 đảng chỉ còn 255 ghế, cao hơn một chút so với đa số trong số 500 ghế của quốc hội.
Paetongtarn cũng phải đối mặt với các cuộc điều tra khác có thể dẫn đến việc bà bị cách chức. Sarote Phuengrampan, tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia, cho biết hôm thứ Tư rằng cơ quan của ông đang điều tra Paetongtarn vì vi phạm đạo đức nghiêm trọng liên quan đến cuộc gọi điện thoại với Hun Sen.
Ông không đưa ra mốc thời gian có thể đưa ra quyết định. Các báo cáo cho biết Tòa án Hiến pháp có thể quyết định sớm nhất là vào tuần tới liệu họ có chấp nhận đơn yêu cầu cách chức Paetongtarn do cuộc gọi điện thoại hay không, cho phép tòa án đình chỉ bà khỏi nhiệm vụ trong khi chờ điều tra.
Thủ tướng cho biết hôm thứ Ba rằng bà không lo lắng và sẵn sàng đưa ra bằng chứng để hỗ trợ cho vụ kiện của mình. "Rõ ràng là từ cuộc gọi điện thoại đó, tôi không được lợi gì từ nó và tôi cũng không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho đất nước", bà nói.
Năm ngoái, tòa án đã cách chức người tiền nhiệm của bà khỏi Pheu Thai vì vi phạm đạo đức. Tòa án Thái Lan, đặc biệt là Tòa án Hiến pháp, được coi là thành trì của chế độ bảo hoàng của đất nước, chế độ đã sử dụng tòa án và các cơ quan nhà nước độc lập trên danh nghĩa như Ủy ban Bầu cử để làm tê liệt hoặc đánh chìm các đối thủ chính trị.
___ Nhà báo Sopheng Cheang của Associated Press tại Phnom Penh, Campuchia, đã đóng góp cho báo cáo này.
**
Thủ tướng Thái Lan thăm biên giới với Cam Bốt sau khi cuộc trò chuyện bị rò rỉ gây ra lời kêu gọi từ chức
Cập nhật 2:03 AM PDT, ngày 20 tháng 6 năm 2025
(BANGKOK/AP) — Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã đến thăm biên giới Thái Lan-Cam Bốt vào thứ Sáu 27/6/2025 khi bà phải đối mặt với lời kêu gọi từ chức sau cuộc điện thoại bị rò rỉ giữa bà và cựu lãnh đạo Cam Bốt (Hun Sen) thảo luận về những căng thẳng gần đây ở biên giới.
Paetongtarn đã đến một thị trấn biên giới ở tỉnh Ubon Ratchathani, đông bắc, gần một vùng lãnh thổ nhỏ đang tranh chấp với Campuchia, nơi một cuộc đối đầu ngắn ngủi giữa hai bên vào ngày 28 tháng 5 đã khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.
Một tuyên bố từ Tòa nhà Chính phủ Thái Lan cho biết chuyến thăm của Paetongtarn nhằm mục đích nâng cao tinh thần cho những người lính đang nỗ lực bảo vệ chủ quyền và lợi ích của đất nước. Một số nhóm hoạt động cho biết vào thứ Sáu rằng họ sẽ tập hợp vào tuần tới để yêu cầu Paetongtarn từ chức.
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã công bố bản ghi âm dài 17 phút về cuộc trò chuyện với Paetongtarn vào thứ Tư.
Người ta có thể nghe thấy bà bảo Hun Sen đừng nghe "một đối thủ" ở Thái Lan. Người ta tin rằng bà ám chỉ đến chỉ huy quân đội Thái Lan khu vực Boonsin Padklang, người đã công khai chỉ trích Cam Bốt về tranh chấp biên giới.
Trước vụ rò rỉ, Paetongtarn đã bị chỉ trích vì có lập trường mềm mỏng đối với Campuchia, đặc biệt là từ những người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu, những kẻ thù lâu năm của cha bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Trong chuyến thăm hôm thứ Sáu, Paetongtarn đã được quay phim khi đi cùng Boonsin, chỉ huy khu vực quân đội số 2 giám sát khu vực biên giới bao gồm cả địa điểm xảy ra cuộc đụng độ gần đây, trong một màn thể hiện rõ ràng về sự đoàn kết giữa chính phủ và quân đội.
Quân đội Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong chính trị.
Họ đã dàn dựng 13 cuộc đảo chính kể từ khi Thái Lan trở thành chế độ quân chủ lập hiến vào năm 1932. Cha của Paetongtarn, Thaksin, đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính vào năm 2006, và em gái của Thaksin, Yingluck Shinawatra, người trở thành thủ tướng vào năm 2011, cũng đã bị quân đội lật đổ vào năm 2014.
XEM THÊM:
“Cô Cháu gặp ông Chú điếm đàng”
https://www.nhatbaovanhoa.com/a12945/co-chau-gap-ong-chu-diem-dang-