Cựu TT Biden cáo buộc TT Trump ‘xoa dịu’ Putin; Ông Trump có ‘mờ mắt’ trước mối lợi tài nguyên khổng lồ Ukraine? Tham vọng lãnh thổ vô biên của Putin

07 Tháng Năm 20253:55 CH(Xem: 848)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG - THỨ TƯ 07 MAY 2025


HÃI NHÌN VÀO NỀN DÂN CHỦ CHÍNH TRỊ ĐỐI LẬP CỦA NGƯỜI MỸ NƯỚC MỸ


Cựu TT Biden cáo buộc TT Trump ‘xoa dịu’ Putin; Ông Trump có ‘mờ mắt’ trước mối lợi tài nguyên khổng lồ Ukraine? Tham vọng lãnh thổ vô biên của Putin


Cựu TT Joe Bide cáo buộc TT Trump ‘xoa dịu’ (hay lấy lòng?) Putin.


TT Trump từ lâu đã coi cuộc chiến ở Ukraine là lãng phí sinh mạng và tiền của người nộp thuế Hoa Kỳ (Mark Schiefelbein/AP)


Tham vọng lãnh thổ vô biên của Putin không chỉ là miền Đông Ukraine và còn hơn thế nữa (VHO)


TT Trump phải “thỏa hiệp” với Putin nếu Ukraine cuối cùng từ bỏ đất đai.

image003image006

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

07/5/2025 (AP, RUETERS)


Biden nói với đài truyền hình BBC: “Trump xoa dịu Putin bằng cách gây sức ép với Ukraine”


Nick Robinson - BBC News, in Delaware


Wed, May 7, 2025 at 3:24 AM PDT


image007Cựu Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden rời Marine One tại tòa Bạch Ốc sau một tuần nghỉ cuối tuần ở Delaware.


image009Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từ lâu đã coi cuộc chiến ở Ukraine là lãng phí sinh mạng và tiền của người nộp thuế Hoa Kỳ (Mark Schiefelbein/AP)


image011Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff bắt tay với Tổng thống Nga Putin ở Moscow. TT Trump đã nhiều lần trích dẫn mối quan hệ "rất tốt" của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin như một lợi thế. Tuy nhiên, mối quan hệ "rất tốt" đó không mang lại điều gì trong cách tiếp cận dễ dãi với Điện Kremlin để giải quyết cuộc chiến tranh Nga-Ukraine.


Cựu Tổng thống Joe Biden (đảng Dân Chủ) đã nói với đài BBC Radio 4's rằng áp lực từ chính quyền Trump đối với Ukraine để từ bỏ lãnh thổ cho Nga là "sự xoa dịu thời hiện đại" trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, lần đầu tiên kể từ khi ông rời Tòa Bạch Ốc.


Phát biểu tại Delaware vào thứ Hai 05/5/2025, ông cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng Ukraine là một phần của Nga và "bất kỳ ai nghĩ rằng ông ấy sẽ dừng lại" nếu một số lãnh thổ được nhượng bộ như một phần của thỏa thuận hòa bình "thì thật ngu ngốc".


Biden, người đã phát biểu khi các quốc gia Đồng minh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng Châu Âu vào tuần này, cho biết ông lo ngại về mối quan hệ Hoa Kỳ-Châu Âu tan vỡ dưới thời Tổng thống Donald Trump, điều mà ông cho rằng "sẽ thay đổi lịch sử hiện đại của thế giới".


Trong một cuộc phỏng vấn sâu rộng với chương trình Today của Đài phát thanh BBC, Biden đã bị thách thức về hồ sơ của chính mình về Ukraine cũng như quyết định chấm dứt nỗ lực tái tranh cử năm 2024 của mình vào cuối cuộc đua sau một màn tranh luận không thành công đã làm dấy lên mối lo ngại về thể lực của ông và đẩy Đảng Dân chủ vào khủng hoảng.


Biden đã bỏ cuộc chưa đầy bốn tháng trước cuộc bầu cử tháng 11, 2024, và khi bị hỏi liệu ông có nên rời đi sớm hơn và dành nhiều thời gian hơn để chọn người thay thế hay không, ông nói: "Tôi không nghĩ điều đó quan trọng. Chúng tôi đã rời đi vào thời điểm chúng tôi có một ứng cử viên tốt". "Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi khiến việc bỏ cuộc trở nên khó khăn. Và đó là một quyết định khó khăn", ông nói. "Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Tôi nghĩ rằng... đó chỉ là một quyết định khó khăn".


Khi được hỏi về cách đối xử của chính quyền hiện tại đối với các đồng minh của Hoa Kỳ, cựu tổng thống đã lên án lời kêu gọi của Trump về việc Hoa Kỳ lấy lại Kinh đào Panama, sáp nhập Greenland và biến Canada thành tiểu bang thứ 51.


"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Tổng thống nào từng nói như vậy? Đó không phải là con người chúng ta", ông nói. "Chúng ta quan tâm đến tự do, dân chủ, cơ hội, chứ không phải về tịch thu".


• Joe Biden nói về Trump: ‘Tổng thống nào từng nói như vậy? Đó không phải là chúng ta'


• Tư duy chính trị với Nick Robinson: Nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn Biden trên BBC Sounds


• Năm điểm chính từ cuộc phỏng vấn Về Ukraine, Biden đã bị thách thức về việc liệu ông có hỗ trợ đủ cho Kyiv để đảm bảo họ có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến hay chỉ chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga hay không.


Trong ba năm giao tranh, Tòa Bạch Ốc của ông Biden đã thay đổi lập trường về việc sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp và dỡ bỏ một số hạn chế theo thời gian. "Chúng tôi đã cung cấp cho họ mọi thứ họ cần để đảm bảo nền độc lập của họ và chúng tôi đã chuẩn bị phản ứng, mạnh mẽ hơn, nếu Putin lại hành động", ông nói.


Biden cũng được hỏi về những bình luận từ chính quyền Trump cho rằng Kyiv phải từ bỏ một số lãnh thổ để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình sẽ chấm dứt giao tranh.


Biden gọi áp lực của Trump đối với Ukraine là 'sự xoa dịu thời hiện đại' trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi tổng thống Trump nhậm chức. (Associated Press). Ông Trump cho biết Ukraine và Nga "cả hai đều sẽ phải từ bỏ một số lãnh thổ mà họ hiện đang sở hữu".


Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã nhắc lại thông điệp đó, nói rằng việc quay trở lại biên giới trước năm 2014 của Ukraine là "không thực tế". "


Đó là sự xoa dịu thời hiện đại", Biden nói hôm thứ Hai, ám chỉ chính sách của cựu Thủ tướng Anh Neville Chamberlain, người đã tìm cách xoa dịu các yêu cầu của Adolf Hitler vào cuối những năm 1930 trong một nỗ lực thất bại nhằm tránh một cuộc chiến tranh toàn diện thảm khốc ở châu Âu.


Ông Biden cũng bày tỏ lo ngại rằng "Châu Âu sẽ mất niềm tin vào sự chắc chắn của nước Mỹ và sự lãnh đạo của nước Mỹ". Ông nói thêm rằng các nhà lãnh đạo của lục địa này "tự hỏi, giờ mình phải làm gì đây?... Mình có thể tin tưởng vào Hoa Kỳ không? Họ có ở đó không?"


Trump đã nói rằng ông hy vọng sẽ giữ lại bán đảo Crimea, nơi đã bị Moscow sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014, và tháng trước, ông đã cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky gây tổn hại đến các cuộc đàm phán hòa bình khi Zelensky bác bỏ đề xuất này.


Các báo cáo cho thấy các đề xuất gần đây của Hoa Kỳ về một thỏa thuận ngừng bắn không chỉ bao gồm việc Hoa Kỳ chính thức công nhận Crimea là một phần của Nga, mà còn công nhận trên thực tế việc Hoa Kỳ kiểm soát các khu vực bị chiếm đóng khác ở Ukraine.


Tòa Bạch Ốc chưa công khai xác nhận thông tin chi tiết.


"Tôi không có người yêu thích. Tôi không muốn có bất kỳ người yêu thích nào. Tôi muốn đạt được một thỏa thuận", Trump nói vào tháng trước khi được hỏi về việc công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea. "Vâng, tất nhiên, [người Ukraine] tức giận vì họ bị xâm lược", Phó Tổng thống Vance nói với Fox News vào tuần trước. "Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục mất hàng nghìn và hàng nghìn binh lính trên một vài dặm lãnh thổ theo cách này hay cách khác?"


Áp lực nhượng đất không chỉ đến từ Washington, với thị trưởng Kyiv, Vitali Klitschko, đã nói với BBC vào tháng trước rằng Ukraine có thể phải tạm thời từ bỏ lãnh thổ.


Biden nói: "Tôi chỉ không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ rằng nếu chúng ta cho phép một tên độc tài, một tên côn đồ, quyết định rằng hắn sẽ chiếm những phần đất đáng kể không phải của hắn, thì điều đó sẽ làm hắn hài lòng. Tôi không hiểu lắm."


Ông cũng cho biết ông lo ngại một số quốc gia trong liên minh NATO có chung biên giới với Nga có thể "chỉ nói rằng chúng ta phải thỏa hiệp” với Putin nếu Ukraine cuối cùng từ bỏ đất đai.


Trump từ lâu đã phản đối việc tiếp tục mức hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ mà Biden đã dành cho Ukraine, với lý do mục đích cuối cùng của ông là chấm dứt đổ máu. Trước đó, ông đã nói rằng Zelensky đã "chơi khăm Biden".


Căng thẳng giữa Tòa Bạch Ốc và nhà lãnh đạo Ukraine đã bùng nổ trước công chúng vào tháng 2, khi Trump và Vance chỉ trích Zelensky và yêu cầu ông thể hiện lòng biết ơn nhiều hơn đối với nhiều năm hỗ trợ của Hoa Kỳ trong một cuộc họp truyền hình đặc biệt tại Phòng Bầu dục.


"Tôi thấy cách diễn ra cuộc họp này có phần thấp kém hơn nước Mỹ", Biden nói về cuộc họp.


Trump và các quan chức cấp cao của ông đã nhiều lần chỉ trích các nước châu Âu vì không chi đủ cho quốc phòng của chính họ và phụ thuộc quá nhiều vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.


Theo một số biên độ, Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine, nhưng các nước châu Âu cộng lại đã chi nhiều tiền hơn, theo Viện Kiel, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Đức theo dõi sự hỗ trợ cho Kyiv.


"Tôi không hiểu tại sao họ lại không hiểu rằng có sức mạnh trong các liên minh", Biden nói về chính quyền Trump vào thứ Hai. "Có những lợi ích... Nó giúp chúng ta tiết kiệm tiền nói chung".


Khi được hỏi về 100 ngày đầu tiên tại nhiệm của Tổng thống Trump, nơi chứng kiến ​​một loạt các hành động hành pháp cũng như cắt giảm mạnh mẽ quy mô và chi tiêu của chính phủ liên bang, Biden đã ca ngợi thành tích của chính mình và tìm cách tạo ra sự tương phản rõ rệt giữa thời điểm ông rời nhiệm sở và hiện tại.


"Nền kinh tế của chúng ta đang phát triển. Chúng ta đang đi theo hướng mà thị trường chứng khoán tăng mạnh. Chúng ta đang ở trong tình huống mà chúng ta đang mở rộng ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới theo hướng tích cực, tăng cường thương mại", ông nói về tình hình đất nước khi ông rời tòa Bạch Ốc vào tháng 1.


Trong khi đó, Trump cho biết ông đang thúc đẩy một cuộc cải tổ cần thiết về mối quan hệ của thế giới với Hoa Kỳ, tái cân bằng thương mại, kiểm soát nhập cư bất hợp pháp và làm cho chính phủ hiệu quả hơn. Ông đã kỷ niệm cột mốc 100 ngày bằng một bài phát biểu chiến thắng vào tuần trước.


Biden nói gì về sự khởi đầu của Trump: "Tôi sẽ để lịch sử phán xét điều đó", ông nói. "Tôi không thấy có gì là chiến thắng cả".


Báo cáo bổ sung Kirsty MacKenzie và Gareth Evans


**


Cựu tổng thống Mỹ Biden cáo buộc Trump xoa dịu Nga


Reuters
image013

Tue, May 6, 2025 at 11:30 PM PDT

https://www.yahoo.com/news/former-us-president-biden-accuses-063035288.html?fr=sycsrp_catchall


image015Cựu Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden rời Marine One tại tòa Bạch Ốc sau một tuần nghỉ cuối tuần ở Delaware.


LONDON (Reuters) - Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết việc người kế nhiệm Donald Trump gây sức ép buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga là một hình thức "thỏa hiệp thời hiện đại" sẽ không bao giờ làm hài lòng Moscow.


image016Tham vọng lãnh thổ vô biên của Putin sẽ không dừng lại ở vùng đất miền Đông Ukraine mà còn hơn thế nữa. (bản đồ minh họa của VHO)


Phát biểu với hãng truyền hình BBC trong cuộc phỏng vấn mà hãng truyền hình này cho biết là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông kể từ khi tòa Bạch Ốc, Biden cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng Ukraine là một phần của "nước mẹ Nga" và "bất kỳ ai nghĩ rằng ông ấy sẽ dừng lại thì thật là ngu ngốc".


"Tôi chỉ không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ rằng nếu chúng ta cho phép một tên độc tài, một tên côn đồ, (ám chỉ Putin) quyết định rằng hắn sẽ chiếm những phần đất đáng kể không phải của mình, thì điều đó sẽ làm hắn hài lòng", Biden nói trong cuộc phỏng vấn được phát sóng vào thứ Tư và BBC cho biết đã được ghi âm vào thứ Hai 05/5/2025.


Trump đã thay đổi chính sách của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến ở Ukraine, gây sức ép buộc Kyiv đồng ý ngừng bắn trong khi giảm bớt áp lực đối với Nga, nước đã phát động cuộc xâm lược toàn diện vào nước láng giềng của mình vào năm 2022. Trump đã nói rằng ông muốn ngăn chặn việc giết chóc.


Trong cuộc phỏng vấn, Biden bày tỏ lo ngại rằng "Châu Âu sẽ mất niềm tin vào sự chắc chắn của nước Mỹ và sự lãnh đạo của nước Mỹ".


Các nhà lãnh đạo châu Âu "tự hỏi, giờ mình phải làm gì đây?... Mình có thể tin tưởng vào Hoa Kỳ không? Họ có ở đó không?" ông nói.


Cựu tổng thống cho biết ông rất thất vọng về cuộc họp gây chấn động vào tháng 2 tại Nhà Trắng giữa Trump, các quan chức cấp cao của ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.


"Tôi thấy cách diễn ra cuộc họp này có vẻ không xứng với nước Mỹ", Biden nói.


(Bài tường thuật của Kate Holton và William Schomberg; Biên tập bởi Andrew Heavens và Ros Russell)


image018Ảnh trên: Tổng thống Donald Trump và TT Nga Vladimir Putin bắt tay nhau về chuyện bắt đầu đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine; Ảnh dưới: Mô phỏng và giả thuyết của VHO về bản đồ Ukraine bị chia hai miền Đông – Tây qua các cuộc hội nghị quốc tế trong tương lai.


XEM THÊM:


TT Trump và TT Putin ‘bàn tính với nhau những gì về số phận Zelenskyy, đất đai và tài nguyên Ukraine’?


https://www.nhatbaovanhoa.com/p192a12792/tt-trump-va-tt-putin-ban-tinh-voi-nhau-nhung-gi-ve-so-phan-zelenskyy-dat-dai-va-tai-nguyen-ukraine-


TT Trump ‘thất vọng’ Zelenskyy không nhượng Cremia cho Nga. Tham vọng lãnh thổ của Putin tới đâu?


https://www.nhatbaovanhoa.com/p192a12845/tt-trump-that-vong-zelenskyy-khong-nhuong-cremia-cho-nga-tham-vong-lanh-tho-cua-putin-toi-dau-


‘Hands Off’: Khoảng 20.000 người biểu tình phản đối Trump từ DC, New York đến Alaska ngày 5 tháng 4


https://www.nhatbaovanhoa.com/p192a12823/hands-off-khoang-20-000-nguoi-bieu-tinh-phan-doi-trump-tu-dc-new-york-den-alaska-ngay-5-thang-4


Trump ‘điên tiết' vì ‘tham vọng lãnh thổ’ của Putin? Đại tướng Đức: ‘Chuẩn bị chiến tranh’; Hành động xâm lược của Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine”


https://www.nhatbaovanhoa.com/p192a12811/trump-dien-tiet-vi-tham-vong-lanh-tho-cua-putin-dai-tuong-duc-chuan-bi-chien-tranh-hanh-dong-xam-luoc-cua-nga-se-khong-dung-lai-