Dân Việt tị nạn và lao động gởi hàng tỷ đô về cho ‘đảng’

26 Tháng Giêng 20233:05 CH(Xem: 2853)

VĂN HÓA ONLINE – CỘNG ĐỒNG – THỨ NĂM JAN 26, 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Dân Việt tị nạn và lao động gởi hàng tỷ đô về cho đảng

image003

Kiều hối ‘vẫn là nguồn lực quan trọng’ cho Việt Nam


BBC 24/1/2023


image005Nguồn hình ảnh, Getty Images


Kiều hối chuyển về TPHCM đạt hơn 6,6 tỷ USD năm 2022, tương đương 33% thu ngân sách của thành phố.


Báo chí Việt Nam vừa dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, cho biết lượng kiều hối chuyển về thành phố năm 2022 đã đạt 6,603 tỷ USD, giảm gần 6,7% so với 2021.


Bài báo trên tờ Thanh Niên ngày 23/1 ghi nhận: "Mặc dù giảm 6,67% so với năm 2021 nhưng lượng kiều hối hơn 6,6 tỉ USD là con số ấn tượng, bởi quy mô chiếm khoảng 33% tổng thu ngân sách của thành phố và chiếm trên 50% so với cả nước."


Cổng thông tin điện tử chính phủ, mục về TPHCM, ngày 26/12/2022 có bài thừa nhận: "Mặc dù giảm nhẹ so với năm 2021 nhưng lượng kiều hối về Thành phố chiếm 48% quy mô tiền gửi bằng ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Đây là lượng vốn ngoại tệ rất quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội Thành phố cũng như cả nước."


Báo Đại Đoàn Kết ngày 2/1/2023 dẫn lời ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM nói rằng so với tiền gửi bằng ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM thì nguồn kiều hối chuyển về trong năm chiếm 48%.


Trước đó, Việt Nam nói nước này hiện ở trong tốp 3 quốc gia nhận tiền kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thuộc tốp 10 quốc gia trên thế giới về nhận kiều hối.


Thành phố Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu về lượng kiều hối của Việt Nam.


Trong một thống kê đáng quan tâm, nguồn thu kiều hối hiện đã tương đương và gần đây cao hơn so với nguồn vốn giải ngân FDI ở Việt Nam.


Theo đó, tổng kiều hối từ năm 1993 đến nay đạt hơn 200 tỷ USD so với khoảng 190 tỷ USD FDI được giải ngân từ năm 1986 đến nay.


Năm 2021, bất chấp đại dịch Covid-19, nhưng lượng kiều hối về Việt Nam vẫn đạt 12,5 tỷ USD, đứng thứ 8 thế giới.


++++++++++++++++++++++++++++++++


Việt Nam/2022: Kiều hối 19 tỷ USD cao hơn tổng xuất khẩu gạo, thủy sản 14,5 tỷ USD


VOA 25/01/2023


image007Việt Nam nhận kiều hối lên đến gần 19 tỷ đô la trong năm 2022.


Lượng kiều hối đổ về Việt Nam trong năm 2022 lên đến gần 19 tỷ đô la, các báo trong nước đưa tin mới đây, đồng thời trích dẫn Ngân hàng Thế giới và Tổ chức hợp tác quốc tế về người di cư nói rằng Việt Nam đứng thứ 8 thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về lượng kiều hối trong năm 2021.


Tạp chí Lao động và Công đoàn thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận rằng trong tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam hằng năm, Mỹ là quốc gia có số lượng người Việt Nam nhập cư và sinh sống nhiều nhất, tiếp đó là Anh, Úc, Canada.


Còn về xuất khẩu lao động, lượng kiều hối chủ yếu đến từ các thị trường xuất khẩu lao động chính như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, tạp chí này viết.


Hồi tháng 8/2022, một số báo trong đó có VnEconomy và An Ninh Thủ Đô nêu ra ước tính rằng kiều hối từ xuất khẩu lao động gửi về Việt Nam chỉ là khoảng 3 tỷ đô la mỗi năm.


Các báo dẫn lời các chuyên gia kinh tế trong nước đánh giá rằng kiều hối là “nguồn lực quý giá” có vai trò “quan trọng” và góp phần “phát triển kinh tế-xã hội” cũng như giúp cho ngân hàng trung ương “điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả”.


Tiền kiều hối của năm 2022 cao hơn 1 tỷ đô la so với năm 2021, đồng thời cũng cao hơn 24% so với tổng giá trị xuất khẩu gạo và thủy sản của Việt Nam trong năm 2022, theo tính toán của VOA.


Tin tức từ Việt Nam cho hay trong năm vừa qua, đất nước này “lập kỷ lục xuất sắc” về xuất khẩu thủy sản với kim ngạch là 11 tỷ đô la, cao nhất từ trước đến nay. Nhờ đó, Việt Nam lọt vào nhóm 3 nước xuất khẩu thủy sản nhiều nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy.


Trong cùng năm, dù đối mặt với nhiều biến cố của thị trường lương thực thế giới, song xuất khẩu gạo Việt Nam đã đạt gần 7,2 triệu tấn với giá trị 3,49 tỷ đô la, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin.


Như vậy, tổng giá trị xuất khẩu gạo và thủy sản của Việt Nam là chưa đến 14,5 tỷ đô la, bằng 76% của tổng lượng kiều hối mà đất nước nhận được trong cùng kỳ.